Hải quân Mỹ quan ngại về mối đe dọa ngày càng lớn từ Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
29/02/2020 20:00 GMT+7

Quyền Bộ trưởng hải quân Mỹ Thomas B.Modly cho rằng hải quân Mỹ hiện nay chắc chắn đánh bại hải quân Trung Quốc trong một cuộc xung đột, nhưng tham vọng của Bắc Kinh có thể biến hải quân Trung Quốc thành đối thủ đáng gờm.

Phát biểu tại viện nghiên cứu Brookings ở Washington D.C hôm 28.2, ông Modly nhận định hải quân Trung Quốc đang phát triển nhanh một cách bất ngờ và đang trên đà trở thành mối đe dọa thật sự trong một thập niên tới.
“Mọi người không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về những mục tiêu lâu dài của họ”, ông Modly cảnh báo, theo tờ South China Morning Post .Ông lưu ý việc tập trung đóng những tàu lớn có thể hoạt động xa bờ đang cho phép Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực.
“Tất nhiên, tình trạng họ ngày càng hung hăng hơn ở đó khiến chúng ta lo lắng. Sự phát triển về hải quân và chương trình tên lửa của họ là điều đáng báo động”, ông Modly nhấn mạnh. Ông cho rằng hải quân Trung Quốc hiện nay không thể chống lại hải quân Mỹ, nhưng ông quan ngại về khả năng này của họ trong 10 năm tới.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo: mối nguy mới từ Trung Quốc dành cho Mỹ

Nhằm đối phó Trung Quốc cũng như Nga, quyền Bộ trưởng Modly cho rằng hải quân Mỹ cần thêm tàu đổ bộ, tàu hỗ trợ và tàu không không người lái tiên tiến về mặt công nghệ.
Tổng thống Donald Trump đã ưu tiên gia tăng chi tiêu quân sự và kêu gọi mở rộng đội tàu hải quân Mỹ từ 295 chiếc hiện nay lên 355 chiếc.
Ông Modly phải mất nhiều năm nữa hải quân Mỹ mới có thể đạt mục tiêu đó, nhưng nhấn mạnh con số không quan trọng bằng khả năng của hạm đội.

[VIDEO] Hiện diện Hải quân Mỹ tại Biển Đông là "nhất quán"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.