Hải quân Trung Quốc tụt hậu đến 30 năm so với hải quân Mỹ

17/08/2014 16:55 GMT+7

(TNO) Bất chấp năng lực chống tiếp cận/khu vực cấm (A2/AD) của tên lửa DF-21D sẽ được mở rộng lên đến 2.500 km và sẽ có 3 tàu sân bay vào năm 2020, hải quân Trung Quốc vẫn tụt hậu đến 30 năm so với hải quân Mỹ.

(TNO) Bất chấp năng lực chống tiếp cận/khu vực cấm (A2/AD) của tên lửa DF-21D sẽ được mở rộng lên đến 2.500 km và sẽ có 3 tàu sân bay vào năm 2020, Hải quân Trung Quốc vẫn tụt hậu đến 30 năm so với Hải quân Mỹ, một phó đô đốc về hưu Đài Loan nhận định.


Tàu Liêu Ninh của Trung Quốc là một tàu sân bay cũ được tân trang lại - Ảnh: Reuters

Trang tin WantChinaTimes (Đài Loan) ngày 16.8 dẫn lời binh luận của ông Lan Ning-li đưa ra tại một hội nghị hôm 15.8.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sở hữu tàu chiến được trang bị ngang ngửa với tàu có hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân Aegis của Mỹ, theo cựu phó đô đốc Đài Loan.

Và hiện số tàu chiến dạng này của Trung Quốc đã đông hơn Hạm đội 7 của Mỹ, ông Lan cho hay.

Khu trục hạm mang tên lửa thế hệ thứ 4 Type 055C của Trung Quốc sẽ là tàu hộ vệ chính trong đội tàu sân bay của PLA và có năng lực tên lửa tương đương với tàu chiến trang bị Aegis của Mỹ, ông Lan phân tích.

Trung Quốc có thể xây dựng một hạm đội 18 tàu chiến mang tên lửa chống hạm siêu thanh này trong 3 năm, theo cựu phó đô đốc Đài Loan.

Ngoài ra, trong số 52 tàu ngầm của Trung Quốc, 42 chiếc đã được nâng cấp và hạm đội tàu chiến của PLA hiện đang là một mối đe dọa đáng gờm với Hải quân Mỹ tại Chuỗi đảo thứ nhất ở Thái Bình Dương.

Chuỗi đảo thứ nhất là khái niệm chỉ vòng cung bao quanh lãnh hải Trung Quốc trải dài từ quần đảo Kuril ở phía bắc qua Nhật Bản, xuống Đài Loan, Philippines đến tận Indonesia.

Lâu nay, Bắc Kinh vẫn xem đây là “hàng rào kẽm gai” ngăn chặn nước này tiến ra biển và trở thành một thế lực toàn cầu.

Vì thế, ý định chiếm lĩnh biển Đông và Hoa Đông cũng nhằm một phần để mở đường “chọc thủng” chuỗi đảo thứ nhất.

Ông Lan cho rằng Hải quân PLA cũng sẽ sớm có năng lực tấn công hạt nhân, với 5 tàu ngầm hạt nhân chiến lược đã được đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, cựu phó đô đốc Đài Loan chỉ ra rằng Trung Quốc vẫn chưa hiểu hoàn toàn các năng lực của Hải quân Mỹ và các yếu tố chính trị đã cổ súy cho những lời ca ngợi phi thực tế đối với sự phát triển quân sự của Trung Quốc.

Ông Lan kết luận rằng phải mất 30 năm nữa Hải quân Trung Quốc mới có thể đuổi kịp Mỹ và trước mắt Nhật Bản vẫn là mục tiêu gần hơn để Trung Quốc cố gắng vượt qua.

Hoàng Uy

>> Triều Tiên thị uy trước chuyến thăm Hàn Quốc của chủ tịch Trung Quốc?
>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Quan chức pháp y Trung Quốc từ chức trước phiên xử Bạc Hy Lai
>> Trung Quốc lên giọng trước hội đàm với Mỹ   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.