Hải quân Việt - Mỹ lập kế hoạch ứng phó cứu nạn tàu ngầm

08/04/2014 02:34 GMT+7

Ngày 7.4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S.McCain (DDG-56) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS-50) của Hải quân Mỹ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu hoạt động hợp tác hải quân (NEA) thường niên giữa Mỹ và VN.

 USS John S. McCain
USS John S. McCain (trên) và tàu cứu hộ USNS Safeguard cập cảng Tiên Sa - Ảnh: Nguyễn Tú

Đây là đợt NEA thứ 5 giữa hải quân 2 nước, nhằm tăng cường mối quan hệ, đánh dấu năm thứ 10 tàu Hải quân Mỹ thăm TP.Đà Nẵng. NEA lần này tập trung các hoạt động phi tác chiến như trao đổi chuyên môn về lặn và cứu hộ cũng như chiến thuật chăm sóc nạn nhân trong chiến đấu và kiểm soát thiệt hại trên tàu; hội thảo y học dưới nước và buồng cao áp; phối hợp huấn luyện chung, lập kế hoạch ứng phó cứu nạn tàu ngầm tại Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) và tập luyện cứu nạn, cứu hộ trên biển…

Nguyễn Tú

 >> Khám phá khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John S.McCain
>> Tàu khu trục USS John S. McCain thăm Đà Nẵng
>> Hoạt động của hải quân tàu USS John S.McCain (Mỹ) tại Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.