Hải quân Việt Nam tìm hiểu máy bay săn ngầm trên chiến hạm Mỹ

07/04/2015 18:28 GMT+7

(TNO) Chiều 7.4 trên tàu USS Fort Worth của Hải quân Mỹ đang neo đậu tại Cảng Tiên Sa TP Đà Nẵng, lực lượng Hải quân Việt Nam đã tham quan và tìm hiểu các máy bay săn ngầm, phá mìn theo chương trình trao đổi hải quân (NEA) 2015 giữa lực lượng hai nước.

(TNO) Chiều 7.4 trên tàu USS Fort Worth của Hải quân Mỹ đang neo đậu tại Cảng Tiên Sa TP.Đà Nẵng, lực lượng Hải quân Việt Nam đã tham quan và tìm hiểu các máy bay săn ngầm, phá mìn theo chương trình trao đổi hải quân (NEA) 2015 giữa lực lượng hai nước.

Hải quân Mỹ giới thiệu máy bay MH 60 R
  
Các phi công thuộc liên đội bay trực thăng viễn chinh của Hải quân Mỹ đã giới thiệu hai máy bay của phi đội gồm trực thăng MH 60 R Seahawk và máy bay không người lái (VTUAV) MQ-8B Fire Scout, đồng thời hướng dẫn lực lượng Hải quân Việt Nam một số thao tác trong buồng lái.
Lực lượng Hải quân Việt Nam thực hiện một số thao tác trong buồng lái
Trong đó, máy bay MH 60 R được trang bị nhiều thiết bị chống tàu ngầm, đối hạm, còn máy bay Fire Scout có chức năng như camera do thám, dẫn đường, hỗ trợ trực thăng MH 60 R mở rộng tầm bay và thời gian bay nhằm tăng cường khả năng hoạt động hàng hải.
Giới thiệu máy bay không người lái
Chiều cùng ngày bên phía tàu USS Fitzgerald, nhóm huấn luyện khác của đợt NEA lần này cũng đã cùng Hải quân Việt Nam trao đổi lý thuyết về Bộ quy tắc về các vụ đụng độ không báo trước trên biển (CUES) để chuẩn bị cho thao tác thực địa những ngày sắp tới.
Thiếu tá Greg Adams, thành viên huấn luyện, thuộc lực lượng đặc nhiệm 73 cho hay, Hải quân Mỹ rất hứng thú khi được cùng Hải quân Việt Nam trao đổi về thực hiện CUES để hiểu biết lẫn nhau, nhằm xây dựng niềm tin về thông tin liên lạc trên biển.
Hải quân hai nước trao đổi về CUES
Đây là năm thứ 2 liên tiếp hoạt động NEA giữa hải quân 2 nước có thực hành trên biển, bên cạnh hai tàu chiến hiện đại USS Fitzgerald và USS Fort Worth, các đơn vị khác của Hải quân Hoa Kỳ cũng tham gia NEA lần này với Hải quân Việt Nam là lực lượng Đặc nhiệm 73, Biên đội tàu khu trục số 7, Trung tâm hoạt động cứu hộ dưới nước tại San Diego, Đơn vị cơ động rà phá vật liệu nổ số 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.