Hải quân Vùng 3 liên tiếp cứu được ngư dân trong bão số 12

04/11/2017 19:54 GMT+7

Chiều 4.11, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tại Đà Nẵng cho hay lực lượng hải quân vừa kịp thời cứu được nhiều trường hợp tàu cá và ngư dân bị nạn trong bão số 12.

Trước đó, lúc 16 giờ 55 phút ngày 3.11, Vùng 3 Hải quân nhận tin nạn tàu cá BĐ 95956 với 2 ngư dân bị hết nhiên liệu.
Lúc này, tàu đang nằm trong vùng tâm bão số 12 đi qua ở 13,18 độ vĩ bắc, 109,43 độ kinh đông, cách Đông Chóp Chài (Phú Yên) khoảng 23 hải lý.
Bộ Tư lệnh Vùng 3 điều động tàu 799 đang trực ở Quy Nhơn khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ, tiếp cận tàu bị nạn lúc 23 giờ 40 phút cùng ngày.
Do sóng to, gió lớn, tàu BĐ bị phá nước, chủ tàu đồng ý bỏ tàu để cứu người.
Lúc 0 giờ 20 phút ngày 4.11, cán bộ chiến sĩ vùng 3 đã đưa 2 ngư dân qua tàu 799 an toàn và nhanh chóng rời tâm bão, vượt 80 hải lý về Cam Ranh, Khánh Hòa, sức khỏe ngư dân hiện đảm bảo.
Đưa thuyền viên tàu Long Sơn 18 vào bờ an toàn Ảnh: N.T
Lúc  6 giờ ngày 4.11, tàu vận tải Long Sơn 08 bị chìm ở cửa vịnh Quy Nhơn, tàu 795 của Vùng 3 và tàu 792 đang trực tại Quy Nhơn được lệnh cơ động ứng cứu.
Tàu 795 đã cứu được 3 thuyền viên, tàu 792 cứu 2 thuyền viên và vớt được 1 thi thể.
Quân y trên tàu đã chăm sóc sức khỏe thuyền viên và bàn giao cho tỉnh Bình Định tại cảng Quy Nhơn.
Cũng trong ngày 4.11, tại khu vực đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), bão số 12 khiến một số ghe đánh cá không thể vào bờ được.
UBND huyện đảo Lý Sơn đề nghị 2 tàu 365 và 629 của Vùng 3 đang neo đậu trong khu vực ra đón ngư dân, bố trí nơi ăn nghỉ và neo buộc các ghe an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.