Hai sàn cùng tăng điểm

22/10/2014 15:45 GMT+7

(TNO) Hôm nay (22.10), thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận đà tăng trên cả hai sàn giao dịch Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HOSE). Thanh khoản cũng được cải thiện hơn so với 2 phiên đầu tuần.

Hai sàn cùng tăng điểm
Kết thúc phiên giao dịch 22.10, cả hai sàn đều tăng điểm - Ảnh: Ngọc Thắng

Trên sàn HOSE, sau 2 phiên tăng điểm ấn tượng, phiên giao dịch buổi sáng 22.10 bắt đầu khá sôi động. Các mã cổ phiếu liên tục tăng điểm, chỉ số chung và chỉ số nhóm tăng nhanh ngay từ đầu phiên.

Bên sàn Hà Nội, chỉ số chung không tăng nhanh ngay từ đầu nhưng lại duy trì xu hướng tăng khá ổn định, biên độ tăng liên tục được nới rộng.

Đến trước 11 giờ, số mã tăng điểm trên cả hai sàn liên tục áp đảo số mã giảm, gấp hơn 2 lần.

Tuy nhiên, đến cuối giờ giao dịch buổi sáng, các chỉ số có dấu hiệu hạ nhiệt dần do các mã cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá. VN-Index thậm chí chuyển đỏ, mất mốc 600 điểm tại thời điểm kết thúc phiên sáng.

Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index giảm nhẹ 1,24 điểm, xuống còn 599,15 điểm, trong khi đó, HNX-Index tăng lên mức 87,78 điểm.

Bước sang phiên buổi chiều, sàn HOSE hồi phục khá nhanh trong nửa thời gian giao dịch đầu, sau đó lại chùng xuống. Trong khi đó, sàn Hà Nội tiếp tục duy trì đường diễn biến theo hướng đi lên.

Chốt phiên 22.10, VN-Index tăng nhẹ 1,04 điểm, tương đương tăng 0,17%, lên thành 601,59 điểm. Chỉ số VN30 tăng 4,04 điểm, tương đương tăng 0,64%, lên mức 637,85 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 101,8 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt trên 1.876 tỉ đồng.

Phía sàn Hà Nội, HNX-Index tăng thêm 1,51 điểm, tương đương tăng 1,73% so với phiên trước, lên chốt phiên ở mức 88,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 65 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt trên 859 tỉ đồng.

Thị trường chứng khoán sụt giảm tác động đến chỉ số niềm tin người tiêu dùng

Ngày 22.10, Ngân hàng ANZ đưa ra báo cáo chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam trong tháng 10 giảm nhẹ 0,3 điểm so với tháng trước, xuống còn 134,7 điểm, do niềm tin của người tiêu dùng đối với tình hình kinh tế trong vòng 12 tháng tới giảm

Ông Glenn Maguire - Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Ngân hàng ANZ - cho biết: “Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán trong tháng này đã tác động đến niềm tin người tiêu dùng. Về tình hình tài chính cá nhân, 53% người tiêu dùng cho rằng tình hình tài chính của họ sẽ tốt hơn vào năm tới, giảm 5% so với tháng trước”.

Tuy nhiên số người tiêu dùng cho rằng đây là thời điểm tốt để mua các vật dụng chính trong gia đình tăng lên.

Thanh Xuân

Thu Hạnh

>> Chứng khoán Việt Nam giảm phiên thứ ba liên tiếp
>> Đầu tuần, hai sàn chứng khoán giảm điểm
>> Chứng khoán tăng điểm sau hai phiên trái chiều
>> Dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào chứng khoán
>> Hơn 6.711 tỉ đồng giao dịch chứng khoán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.