Hải tặc Somalia bắt cóc 77 thủy thủ Thái Lan

21/04/2010 15:47 GMT+7

(TNO) Ngày 20.4, Eunavfor - Cơ quan chống hải tặc của châu u - cho biết hải tặc Somalia đã bắt cóc 77 thủy thủ Thái Lan trên ba chiếc tàu cá hoạt động ở vùng biển Ấn Độ Dương.

Tuyên bố của Eunavfor cho biết tất cả các thủy thủ Thái Lan đang bị hải tặc khống chế đều an toàn. Các tàu của họ hiện đang di chuyển về hướng bờ biển Somalia.

 
Hải tặc trên bờ biển Somalia - Ảnh: AFP

Phát ngôn viên của Eunavfor, ông John Harbour, cho rằng đây là vụ bắt cóc người với số lượng lớn nhất từ trước đến nay của hải tặc Somalia.

Được biết, cả ba tàu cá kể trên đều thuộc một công ty đánh bắt hải sản của Thái Lan.

Nơi xảy ra vụ cướp tàu là vùng biển gần quốc đảo Maldives thuộc Ấn Độ Dương, cách xa khoảng 600 hải lý so với khu vực mà cướp biển Somalia vẫn thường hoạt động.

Hiện tàu chiến của rất nhiều nước đang hiện diện ở vùng biển ngoài khơi Somalia, trong đó có vịnh Eden, một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới, nhằm ngăn chặn hải tặc Somalia cướp các tàu thương mại.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ cướp ba tàu cá Thái Lan nằm cách xa vùng biển có tàu chiến quốc tế đi tuần.

Đoan Nhật (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.