Hải tặc thả tàu chở dầu Thái Lan

02/06/2014 09:55 GMT+7

(TNO) Hải tặc đã thả một tàu chở dầu Thái Lan sau khi cướp dầu trên tàu này, Cục Hàng hải Quốc tế (IMB) cho biết vào ngày 2.6.

Tàu Orapin 4, với 14 thành viên thủy thủ đoàn, đã mất liên lạc với chủ tàu sau khi rời khỏi Singapore vào ngày 27.5 để đến Indonesia, AFP dẫn lời Trung tâm Báo cáo Hải tặc ở Kuala Lumpur của IMB cho biết.

“Hải tặc đã cướp dầu trên tàu và phá hủy các thiết bị thông tin liên lạc. Thủy thủ đoàn và tàu an toàn” , Trung tâm Báo cáo Hải tặc cho hay.

Ông Noel Choong, người đứng đầu trung tâm này, cho biết họ vẫn đang điều tra vụ hải tặc, bao gồm vị trí chính xác tàu Orapin 4 bị tấn công.

Thời gian gần đây hải tặc tấn công nhiều tàu trong khu vực, dùng ống hút dầu khỏi tàu, theo ông Choong.

Trung tâm Báo cáo Hải tặc kêu gọi các tàu bè trong khu vực để mắt đến tàu mất tích.

Vào tháng 4.2014, những tên hải tặc trang bị vũ khí hạng nặng lên một chiếc tàu chở dầu của Thái Lan ở ngoài khơi bờ biển phía đông Malaysia, làm bị thương thuyền trưởng và cướp dầu diesel.

Cũng trong tháng 4.2014, hải tặc tiếp cận tàu chở dầu Nhật Bản ở gần eo biển Malacca, bắt cóc 3 thuyền viên và cướp dầu diesel.

Trong giai đoạn từ tháng 1-3.2014, có 23 âm mưu hoặc vụ hải tặc tấn công thực sự ở các vùng biển khu vực Đông Nam Á, đa số ở ngoài khơi Indonesia, theo IMB.

Phúc Duy

>> Một tàu chở dầu Thái Lan bị cướp
>> Hải tặc bắt giữ 3 thuyền viên trên tàu chở dầu Nhật Bản
>> Bỉ ‘dụ dỗ’ thủ lĩnh hải tặc Somalia làm phim tài liệu
>> Somalia giải cứu 22 con tin bị hải tặc bắt
>> Trấn áp hải tặc trên vùng biển Việt Nam
>> Cảnh sát biển Việt Nam bắt 11 hải tặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.