Hai tàu cá Quảng Ngãi trình báo bị tấn công, cướp tài sản ở Hoàng Sa

Hiển Cừ
Hiển Cừ
23/03/2018 21:43 GMT+7

Chiều 23.3, sau khi vào bờ, ngư dân đi trên tàu cá QNg 90440 TS và QNg 90045 TS trình báo với lực lượng chức năng việc bị tàu nước ngoài tấn công ở Hoàng Sa.

Mặc dù trở về đất liền an toàn nhưng 2 tàu cá của ngư dân xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) "chỉ còn cái xác", nhiều tấn hải sản đánh bắt được và ngư cụ bị tàu nước ngoài lấy và đập phá.
Ngay sau khi cập cảng Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi), lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã xuống 2 tàu cá kiểm tra mức độ thiệt hại và làm việc với ngư dân để báo cáo với cấp trên.
Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi thống kê thiệt hại trên 2 tàu cá QNg 90440 TS và QNg 90045 TS Ảnh: Hiển Cừ
Theo ngư dân Đặng Tằm, thuyền trưởng tàu cá QNg 90045 TS vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 22.3.
Trong lúc tàu cá QNg 90440 TS và QNg 90045 TS đang núp gió lớn tại khu vực đảo Đá Lồi (quần đảo Hoàng Sa) thì bị 2 tàu nước ngoài sơn màu trắng mang số hiệu 46016 và 45103 tấn công, đâm va, cướp tài sản, dùng chất lạ đổ vào các thùng đựng nước không cho ngư dân sử dụng, buộc phải quay về bờ.
Tàu cá QNg 90440 TS bị tàu nước ngoài tông khiến phần đuôi và mạn tàu bên phải bị hư hỏng Ảnh: Hiển Cừ
Theo tường trình của ngư dân Đặng Duy Bình, thuyền trưởng tàu cá QNg 90440 TS, trong suốt gần 5 giờ đồng hồ bị khống chế, tàu nước ngoài cướp sạch nhiều tấn hải sản mà các ngư dân đã vất vả đánh bắt suốt hơn 20 ngày cùng nhiều thiết bị ngư cụ, đồng thời cắt phá hệ thống dây hơi dùng để lặn.
Hệ thống dây hơi dùng để lặn trên 2 tàu cá bị chặt đứt Ảnh: Hiển Cừ
Theo thống kê sơ bộ của 2 thuyền trưởng, tổng tài sản mà 2 tàu cá bị thiệt hại ước khoảng 800 triệu đồng. Riêng tàu cá QNg 90440 TS bị tàu nước ngoài tông khiến phần đuôi và mạn tàu bên phải bị hư hỏng.
Tàu nước ngoài còn dùng chất lạ đổ vào các thùng nước không cho ngư dân sử dụng HIỂN CỪ
Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ cho biết, vào ngày 18.3 vừa qua, 1 tàu cá của ngư dân xã Bình Châu cũng đã trình báo với lực lượng bộ đội biên phòng về việc bị tàu nước ngoài tấn công, cướp tài sản ở Hoàng Sa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.