Hai thủ khoa có một điểm chung

09/08/2010 14:57 GMT+7

Đó là Trần Thanh Long - thủ khoa trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Vương Minh Nhựt - thủ khoa trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Không chỉ đỗ thủ khoa hai trường trên, cả hai còn đạt điểm rất cao khi thi vào ngành Bác sĩ đa khoa tại trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Ngoài thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi, Trần Thanh Long còn đạt được nhiều giải thưởng cấp tỉnh, quốc gia như huy chương bạc môn Toán kỳ thi Olympic 30.4 (lớp 10); giải 3 kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Đồng Nai môn Toán (lớp 11); giải nhất cuộc thi máy tính cầm tay cấp tỉnh và giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán (lớp 12)... Không chỉ là cây Toán cừ khôi, Long còn là một học sinh rất năng nổ, rất hòa đồng; đặc biệt Long chơi được cả đàn piano và thổi kèn harmonica rất hay.

Bên cạnh danh hiệu thủ khoa trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Long còn đạt 28,5 điểm vào khối B trường ĐH Y Dược TP.HCM. Do sống trong gia đình có truyền thống ngành y với cha là bác sĩ (công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), mẹ từng là y sĩ (công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất), nên Long có nguyện vọng được nối gót cha mẹ theo nghề y. Khi hỏi về phương pháp học tập, Long chia sẻ: “Ngoài những bài tập trong sách, em còn hay thử sức giải bài tập trắc nghiệm trên các trang web. Vừa giải vừa tìm bí quyết làm bài tập, đó là cách giúp mình nhớ được lý thuyết thông qua quá trình vận dụng vào bài tập, đồng thời làm quen được với nhiều dạng toán khác nhau”.

Là một trong ba gương mặt điển hình của lớp chuyên Toán trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), vì vậy không ai lấy làm lạ khi Vương Minh Nhựt đạt danh hiệu thủ khoa trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM). Được biết, Nhựt đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic 30.4 môn Toán năm lớp 12; giải nhất Toán cấp tỉnh và được gọi vào đội tuyển quốc gia. “Khi thi xong, mình biết là mình làm bài rất tốt, chắc chắn sẽ được điểm cao nhưng chuyện đỗ thủ khoa thì mình không nghĩ đến. Núi cao sẽ có núi cao hơn, mình giỏi chắc cũng sẽ có người khác giỏi hơn”, Nhựt khiêm tốn nói về thành tích của mình. “Để đạt được thành tích cao như vậy là cả quá trình nỗ lực phấn đấu.

Trước khi đi ngủ, mình thường xem lại lý thuyết vì nắm vững lý thuyết là cách vận dụng giải bài tập tốt nhất”, Nhựt thổ lộ. Ngoài trường ĐH Kinh tế - Luật, Minh Nhựt còn đạt điểm rất cao ở trường ĐH Y Dược TP.HCM (27,5 điểm). Nhựt phân vân: “Trường ĐH Kinh tế - Luật là do ba mẹ và người thân tư vấn cho mình đăng ký, còn trường ĐH Y Dược là nguyện vọng của bản thân. Cả hai trường mình đều tìm hiểu kỹ và đều rất thích nên bây giờ vẫn chưa thể quyết định chọn học trường nào ngay”.

Ngọc Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.