Hai tiêm kích của Ấn Độ va chạm, rơi khi tập trận

Khánh An
Khánh An
28/01/2023 15:20 GMT+7

Hai máy bay của Không quân Ấn Độ, gồm một chiếc Su-30 có 2 phi công và một chiếc Mirage chở 1 phi công dường như đã va chạm trước khi rơi.

Một chiếc Su-30MKI của Không quân Ấn Độ

afp

Hãng AFP đưa tin 2 tiêm kích của Không quân Ấn Độ rơi vào ngày 28.1, dường như do va chạm trên không khi tập trận tại khu vực cách thủ đô New Delhi khoảng 300 km về phía nam.

Hai máy bay trước đó cất cánh vào buổi sáng từ Căn cứ Không quân Gwailor, cách vị trí rơi khoảng 50 km về phía đông.

“Chúng tôi đã định vị xác của một chiếc và tìm thấy một phi công bị thương trong rừng Pahadgarh. Chiếc còn lại dường như rơi xa hơn và chúng tôi đã cử người đi tìm”, theo sĩ quan cảnh sát Dharmender Gaur.

Không quân đang điều tra nghi vấn 2 máy bay va chạm trên không, theo trang tin địa phương của tờ Hindustan Times. Chiếc Su-30 chở theo 2 phi công, còn chiếc Mirage chở theo 1 phi công khi cất cánh.

Ông Shivraj Singh Chouhan, thủ hiến bang Madhya Pradesh, đã chỉ đạo chính quyền địa phương hợp tác với không quân để nhanh chóng cứu hộ. “Tôi cầu mong các phi công trên 2 máy bay đều an toàn”, ông viết trên Twitter.

Trước đó vào tháng 10.2022, một trực thăng rơi ở bang Arunachal Pradesh khiến 5 binh sĩ thiệt mạng. Vài tuần trước đó, một chiếc trực thăng quân sự rơi gần thị trấn Tawang khiến phi công thiệt mạng.

Vào ngày 8.12.2021, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bipin Rawat cùng phu nhân Madhulika và 11 người khác thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần thành phố Coonoor, bang Tamil Nadu. Chiếc trực thăng bị rơi khi đang trên đường từ căn cứ không quân Sulur đến một trường quân sự tại thị trấn Wellington.

Chính phủ Ấn Độ đang gấp rút nâng cấp lực lượng vũ trang.

Chiến đấu cơ, oanh tạc cơ Mỹ va chạm giữa trời, 6 người thiệt mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.