TNO

Hải trình 4 tháng đi hơn nửa vòng trái đất của tàu buồm Lê Quý Đôn

01/02/2016 17:00 GMT+7

(Tin Nóng) Khởi hành từ cảng Gdansk (Ba Lan), tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn do Ba Lan đóng đã từ biển Baltic ra Đại Tây Dương, băng qua kênh đào Panama sang Thái Bình Dương về Nha Trang, Việt Nam trong hơn 120 ngày.

(Tin Nóng) Khởi hành từ cảng Gdansk (Ba Lan), tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn do Ba Lan đóng đã từ biển Baltic ra Đại Tây Dương, băng qua kênh đào Panama sang Thái Bình Dương về Nha Trang, Việt Nam trong hơn 120 ngày.

Hải trình 4 tháng đi hơn nửa vòng trái đất của tàu buồm Lê Quý Đôn - ảnh 1

Tàu buồm Lê Quý Đôn vượt biển vê Việt Nam - Ảnh: Marine Projects

Đây cũng là chuyến hải hành đầu tiên của con tàu huấn luyện do Học viện Hải quân Nha Trang đặt Ba Lan đóng vào năm 2013.

Ngày 26.9.2015, tàu Lê Quý Đôn rời cảng Gdansk với thủy thủ đoàn 60 người (20 thủy thủ Ba Lan và 40 thủy thủ Việt Nam), thuyền trưởng Peter Leszczynski. Tàu đã từ biển Baltic ra Đại Tây Dương, xuống quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha (tây bắc châu Phi) rồi từ đó vượt Đại Tây Dương vào vùng biển Caribbe, băng qua kênh đào Panama vào Thái Bình Dương.

Tàu đã ghé qua nhiều quốc đảo trên Thái Bình Dương, và ngày 18.12.2015 tàu từ Papeete (Tahiti) qua vùng biển Philippines về đến Nha Trang ngày 27.1.2016.

Tính ra tàu đã đi hơn 120 ngày, vượt qua 18.000 hải lý, qua nhiều cơn bão và áp thấp để về Việt Nam. Đây cũng là thời gian để thử thách tay nghề thủy thủ hải quân Việt Nam.

Hải trình 4 tháng đi hơn nửa vòng trái đất của tàu buồm Lê Quý Đôn - ảnh 2

Tàu buồm Lê Quý Đôn cập cảng Học viện Hải quân Nha Trang ngày 27.1.2016- Ảnh: Công Thi 

Trang tin Yachting.pl (Ba Lan) ngày 31.1 cho biết lẽ ra tàu Lê Quý Đôn về đến Việt Nam theo dự kiến là trước Giáng sinh, nhưng do thời tiết bão tố và có khi gió lớn nên tàu về Việt Nam chậm.

Tàu buồm huấn luyện có gắn động cơ (loại diesel C32 của hãng Caterpillar, Mỹ) mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn, do Công ty kỹ thuật tàu thủy Choren Design & Consulting (Ba Lan) thiết kế, nhà máy Marine Projects tại Gdansk đóng vào tháng 7.2014 và hạ thủy 1.6.2015.

Hải trình 4 tháng đi hơn nửa vòng trái đất của tàu buồm Lê Quý Đôn - ảnh 3
Hải trình 4 tháng đi hơn nửa vòng trái đất của tàu buồm Lê Quý Đôn - ảnh 4
Tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn tại cảng Gdansk, Ba Lan tháng 8.2015 - Ảnh: Marine Projects

Tàu dài 67 m, ngang 10 m, diện tích buồm 1.400 m2, lượng choán nước 950 tấn, có 3 cột buồm có chiều cao 40 m. Tàu có biên chế 30 thủy thủ và có thể mang thêm 80 học viên tham gia huấn luyện. Tàu vũ trang 4 khẩu súng máy WKM-Bm loại 12,7 mm. Tàu có thể di chuyển liên tục 45 ngày.

Xem tàu buồm Lê Quý Đôn vượt biển về Việt Nam (nguồn: Marine Projects):

Anh Sơn

>> Tàu ngầm Đà Nẵng rời Singapore về Việt Nam
>> Thăm trường Ấn Độ đào tạo quân nhân tàu ngầm Việt Nam
>> Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu giữa băng tuyết vùng Baltiysk
>> Ba Lan sắp giao tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn cho Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.