'Hải trình tri ân' xúc động của người trẻ về đường Hồ Chí Minh trên biển

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/10/2021 06:00 GMT+7

Nhân 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021), T.Ư Đoàn đã phát động các hoạt động kỷ niệm và thanh niên cả nước đã có một “hải trình tri ân” đầy xúc động tại những nơi Đoàn tàu không số đi qua.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về những chiến công huyền thoại của Đoàn tàu không số và đường Hồ Chí Minh trên biển.

Những hoạt động ý nghĩa

Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động kỷ niệm tập trung trên mạng xã hội. Ban tổ chức đã vận hành website http://doantaukhongso.vn để triển khai cuộc thi thiết kế infographic, sản xuất video clip và thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Đoàn tàu không số và đường Hồ Chí Minh trên biển. Chương trình cũng tổ chức các hoạt động tri ân tại các địa phương có di tích của đường Hồ Chí Minh trên biển.

Thanh niên Bình Định kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển tại di tích lịch sử “Tàu không số Lộ Diêu” (thuộc thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn)

BTC cung cấp

T.Ư Đoàn đã phối hợp với TP.Hải Phòng tổ chức lễ phát động trực tuyến các hoạt động kỷ niệm với chủ đề “60 năm - Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”. Tại Hải Phòng, nơi chiếc tàu gỗ gắn máy đầu tiên của Đoàn 759, đóng giả tàu đánh cá rời Bến K15 Đồ Sơn chở theo vũ khí lên đường vào Cà Mau, mở đầu cho những chuyến hành trình của Đoàn tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại lễ phát động, tuổi trẻ TP.Hải Phòng đã tặng 6 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho các hội viên Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển TP.Hải Phòng. Thành đoàn Hải Phòng phát động 100% đoàn viên, thanh niên TP tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi thăm và tặng quà người dân từng hỗ trợ các Đoàn tàu không số khi cập bến tại tỉnh Quảng Ngãi

Bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ

Tại Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà những người dân, chiến sĩ du kích từng làm nhiệm vụ ở đường Hồ Chí Minh trên biển. Đoàn viên, thanh niên đã đến thăm nhà và được nghe các ông: Võ Hồng Binh, Nguyễn Xinh, Nguyễn Bốn, Bùi Luyến, Bùi Công Hào kể lại việc trực tiếp đưa thủy thủ, thương binh, tử sĩ và hàng hóa, vũ khí dưới tàu không số vào bờ.

Tại Bình Định, nơi có di tích lịch sử “Tàu không số Lộ Diêu” (thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn), tuổi trẻ Bình Định kỷ niệm sự kiện này với việc đoàn viên thanh niên TX.Hoài Nhơn làm vệ sinh, dâng hương khu di tích. Dịp này, Thị đoàn Hoài Nhơn đã tặng quà tri ân đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nhành (84 tuổi) và thăm cựu thủy thủ Đoàn tàu không số là cụ Lê Văn Nốt (80 tuổi), cùng ngụ tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ.

Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức thả vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại vị trí chuyến tàu không số thứ tư cập bến Vũng Rô đêm 25.1.1965

Tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia tàu không số Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hòa, Phú Yên), Tỉnh đoàn Phú Yên cũng dâng hương và thả vòng hoa tưởng nhớ tại vị trí chuyến tàu không số thứ tư cập bến Vũng Rô đêm 25.1.1965. Tỉnh đoàn Phú Yên tặng 15 suất quà cho các cựu thủy thủ Đoàn tàu không số; gia đình cán bộ, chiến sĩ hải quân trên địa bàn tỉnh... Đoàn cũng được nghe Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trung tá Hồ Đắc Thạnh, nguyên Trưởng tàu 41, Đoàn tàu không số (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân, kể lại những kỷ niệm trên các chuyến tàu năm xưa...

Theo thống kê của T.Ư Đoàn, đến ngày 8.10 (qua 8 buổi thi) tổng số lượt thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về đường Hồ Chí Minh trên biển và Đoàn tàu không số tại website doantaukhongso.vn đã có 190.100 lượt thi. Ban tổ chức cuộc thi cũng nhận được 56 tác phẩm dự thi hạng mục sản xuất video clip và 743 tác phẩm infographic. Cuộc thi sẽ tổng kết, công bố kết quả vào ngày 22.10.2021.

Cũng theo T.Ư Đoàn, “hải trình tri ân” đã đi qua 8/12 địa điểm có di tích lịch sử, căn cứ, bến bãi của đường Hồ Chí Minh trên biển gồm: Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Trà Vinh.

Anh Phan Xuân Hạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, cho biết các hoạt động trên đây nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi về chiến công và thành tích vẻ vang của đường Hồ Chí Minh trên biển; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.