Hai vụ đột nhập nhà trộm đồ

26/12/2011 18:08 GMT+7

(TNO) 14 giờ ngày 26.12, ông Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1974, ở nhà số 5, ngõ 26 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) phát hiện chiếc két sắt trên tầng 2 bị phá tung. Trước đó một ngày, một vụ trộm tương tự xảy ra tại Q.Cầu Giấy với thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng.

(TNO) 14 giờ ngày 26.12, ông Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1974, ở nhà số 5, ngõ 26 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) phát hiện chiếc két sắt trên tầng 2 bị phá tung.

Cùng với đó là 1 đồng hồ đeo tay, 1 miếng vàng loại "1 lượng" cùng nhiều dây chuyền, vòng, nhẫn và lắc vàng trị giá 150 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất. Theo ông Sơn, kẻ gian đột nhập vào nhà ông từ sân thượng (tầng tum), rồi sau đó đi xuống tầng 2 nơi đặt chiếc két sắt.

* Trước đó, vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 25.12, ông Vũ Hồng Vương (trú tại nhà số 40, ngõ 1, tổ 6, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đã đến Công an P.Dịch Vọng trình báo sự việc: lợi dụng thời điểm cả gia đình ông đi vắng, kẻ gian đã trèo qua ban công tầng 2 của ngôi nhà, sau đó dùng xà beng phá khóa cửa đột nhập vào bên trong lấy trộm 550 triệu đồng tiền mặt, 9 lượng vàng ta, 12 chỉ vàng tây, 500 USD, 500 đôla Úc, 40.000 won Hàn Quốc, 1 dây bạc và 1 đồng hồ đeo tay. Tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 1 tỉ đồng.

Hiện Công an Q.Đống Đa và Công an Q.Cầu Giấy đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.