Hạn chế xuất thô khoáng sản

28/09/2015 05:55 GMT+7

Hội nghị thường niên lần thứ 28 của Hiệp hội Các nhà sản xuất vonfram thế giới (ITIA) vừa được tổ chức tại VN, với sự có mặt của 62 thành viên, gần 200 lãnh đạo cao cấp trong ngành khai khoáng thuộc 22 quốc gia đang khai thác và tinh luyện vonfram trên thế giới.

Hội nghị thường niên lần thứ 28 của Hiệp hội Các nhà sản xuất vonfram thế giới (ITIA) vừa được tổ chức tại VN, với sự có mặt của 62 thành viên, gần 200 lãnh đạo cao cấp trong ngành khai khoáng thuộc 22 quốc gia đang khai thác và tinh luyện vonfram trên thế giới.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng cho rằng ngành khai thác khoáng sản đang giữ đà tăng trưởng cao, hiện đứng vị trí thứ 3 trong các ngành có đóng góp lớn cho phát triển GDP tại VN.
Ông Dominic Heaton, Tổng giám đốc Công ty tài nguyên Núi Pháo, thuộc Tập đoàn Masan, đại diện của VN tham gia hội nghị, thông tin Núi Pháo hiện là nhà sản xuất vonfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, chiếm 33% sản lượng vonfram toàn thế giới, có công suất 6.000 tấn.
Đặc biệt, trong năm 2015, dự án này đã liên doanh với H.C.Starck, một trong những nhà sản xuất sản phẩm vonfram lớn của thế giới, sử dụng công nghệ cao để xuất khẩu vonfram. Đây cũng là dự án công nghệ cao đầu tiên của VN trong lĩnh vực chế biến khoáng sản.
Theo Chủ tịch ITIA Claude Lanners, khai khoáng hoặc sản xuất nói chung theo hướng chế biến xuất khẩu sản phẩm tinh, có giá trị gia tăng cao, hạn chế tối đa xuất thô là xu hướng VN phải từng bước thực hiện để nâng tầm sản phẩm, vị trí kinh tế trên thị trường thế giới trong hội nhập.
Hiện nay, do trữ lượng giới hạn và đặc tính độc đáo, vonfram được xếp loại là tài nguyên thiết yếu và chiến lược ở nhiều quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.