Hàn Quốc đề xuất tổ chức ‘hội nghị đặc biệt’ với ASEAN

Văn Khoa
Văn Khoa
04/08/2018 18:50 GMT+7

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 3.8 đề nghị tổ chức một hội nghị cấp cao đặc biệt giữa nước này với các quốc gia thành viên ASEAN vào năm 2019.

Ngoại trưởng Kang đưa ra đề xuất trên trong cuộc gặp thường niên với những người đồng cấp của 10 nước thành viên ASEAN ở Singapore, theo hãng tin Yonhap. Bà Kang nhấn mạnh hội nghị sẽ là cơ hội đẩy mạnh sự hợp tác bền vững giữa hai bên.
Bà Kang cho biết thêm đề nghị đã được các ngoại trưởng ASEAN hoan nghênh. Các bên sẽ quyết định về kế hoạch và địa điểm cụ thể khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến Singapore dự Hội nghị cấp cao Hàn Quốc-ASEAN vào tháng 11. Singapore hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN.
Tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN-Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kang chỉ ra tầm quan trọng của ASEAN. “Ngày nay, ASEAN đóng vai trò trung tâm trong việc quy tụ các diễn đàn chiến lược khu vực, lập chương trình nghị sự và trên hết là đưa các nhà lãnh đạo trên thế giới đến với nhau để thảo luận nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu”, bà nói rõ.
Ngoại trưởng Kang còn giới thiệu “Chính sách hướng nam mới” của chính quyền Tổng thống Moon nhằm cải thiện quan hệ với ASEAN cũng như Ấn Độ và Pakistan.
Khối ASEAN, với tổng dân số 630 triệu người, hiện là đối tác kinh tế lớn thứ 2 của Hàn Quốc, với kim ngạch thương mại hai chiều là 149,1 tỉ USD trong năm 2017, tăng từ 118,8 tỉ USD của năm 2016, theo Yonhap.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.