Hàn Quốc gắn chip cho thú nuôi để tránh bị "bỏ rơi"

10/12/2012 18:15 GMT+7

(TNO) Tất cả thú nuôi ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) phải được đăng ký mã số nhận dạng kể từ đầu năm 2013, nhằm hạn chế tình trạng chủ nhân bỏ rơi thú nuôi ngày càng gia tăng.

Việc đăng ký này là bắt buộc đối với những người có thú nuôi từ 3 tháng tuổi trở lên, và ai vi phạm sẽ bị phạt 400.000 won (370 USD), theo tờ The Korea Times trích dẫn thông báo của chính quyền Seoul ngày 10.12.

Các chủ nhân sẽ phải đến những bệnh viện thú y do chính quyền địa phương chỉ định để đăng ký mã số, lựa chọn gắn microchip (giúp xác định vị trí thú nuôi, 20 USD/chiếc), vòng đeo cổ điện tử, hay bảng tên có kèm mã số cho vật cưng cùng số điện thoại của người chủ (9 USD/chiếc).

Quy định này được đưa ra sau khi một quy định về bảo vệ động vật bị bỏ rơi có hiệu lực từ ngày 28.9 và chính phủ Hàn Quốc cũng đã điều chỉnh xong bộ luật bảo vệ động vật, vốn có hiệu lực từ tháng 8.2011.

“Hệ thống đăng ký mã số cho thú nuôi sẽ giúp các chủ nhân có ý thức quan tâm và trách nhiệm hơn, đồng thời giảm tải số lượng thú nuôi bị bỏ hoang”, ông Kim Seon-gu, Giám đốc Cơ quan bảo vệ động vật thuộc chính quyền Seoul, cho biết.

Theo The Korea Times, mỗi năm có 16.000 thú nuôi bị bỏ rơi ở Hàn Quốc.

Phúc Duy

>> Nuôi chó, mèo phải đăng ký
>> Nuôi chó ở chung cư làm khổ hàng xóm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.