Hàn Quốc hoãn đưa F-35 vào tác chiến để tránh căng thẳng với Triều Tiên?

Văn Khoa
Văn Khoa
23/05/2019 11:05 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc vừa cho hay đang hủy kế hoạch đưa nhóm chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35A đầu tiên của nước này vào tình trạng sẵn sàng tác chiến, giữa lúc quan hệ liên Triều Tiên không có tiến triển.

“Lễ triển khai các chiến đấu cơ (F-35A) vào tác chiến đã được lên kế hoạch trước tháng 6, nhưng kế hoạch đang bị hoãn. Rất có thể sự kiện sẽ được tổ chức sau tháng 7”, một phát ngôn viên của quân đội Hàn Quốc cho hay, theo tờ Chosun Ilbo ngày 22.5.
 “Thông thường ngày tổ chức lễ như thế được sắp xếp tùy thuộc vào lịch trình của bộ trưởng quốc phòng và những tình hình khác. Khi mua chiến đấu cơ F-15 trong quá khứ, chúng tôi tổ chức lễ đưa vào tác chiến nhiều tháng sau khi nhận lô hàng đầu tiên”, vị phát ngôn viên cho hay.
Tuy nhiên đang có đồn đoán rằng việc trì hoãn kế hoạch đưa F-35A vào tác chiến nhằm tránh buộc Bình Nhưỡng có phản ứng mạnh, theo Chosun Ilbo. Một số quan chức Hàn Quốc yêu cầu quân đội nước này có thái độ mềm mỏng trong bối cảnh quan hệ liên Triều không có tiến triển và đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ.
Hai chiếc F-35A đã được bàn giao từ một nhà máy ở Mỹ cho một căn cứ không quân ở thành phố Cheongju của Hàn Quốc hồi tháng 3.

Chiến đấu cơ F-35A hạ cánh tại căn cứ không quân Cheongju ở Hàn Quốc hôm 29.3 sau chuyến bay từ căn cứ không quân Luke ở bang Arizona, Mỹ

Chụp từ clip
F-35A được xem là phần cốt lõi của hệ thống tấn công phủ đầu của Hàn Quốc nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa.
Triều Tiên đã nhiều lần chỉ trích về kế hoạch triển khai F-35A của Hàn Quốc và cảnh báo “đối đầu quân sự có thể phá hủy bầu không khí cải thiện quan hệ”.
Bình Nhưỡng đã lên án lễ bàn giao F-35A cho Hàn Quốc tại nhà máy của Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin ở thành phố Fort Worth thuộc bang Texas (Mỹ) hồi tháng 3.2018.
[VIDEO] Triều Tiên thử tên lửa không chỉ để bày tỏ thái độ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.