Hàn Quốc lập lực lượng giám sát tiền ảo

29/01/2018 09:30 GMT+7

Theo Sputnik, chính phủ Hàn Quốc quyết định thành lập đội đặc nhiệm giám sát giao dịch tiền ảo.

Đơn vị này bao gồm các thành viên từ Cơ quan Tình báo tài chính (KFIU), Bộ Tài chính, Ngân hàng trung ương… và có vai trò chống rửa tiền cũng như những hoạt động gian lận khác.
Ngoài ra, để ngăn chặn tội phạm tài chính, những ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch tiền ảo ở Hàn Quốc như Shinhan, IKB, Nonghyup và Woori sẽ báo cáo cho KFIU nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu đáng ngờ nào.
Trước đó, chính phủ Hàn Quốc bác bỏ đề xuất cấm giao dịch tiền ảo của Bộ Tư pháp, nhưng có nhiều động thái để bảo đảm hoạt động này tuân thủ các quy định đồng thời cung cấp cơ sở hạ tầng ổn định cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, Seoul cũng thông báo kế hoạch đánh thuế các sàn giao dịch tiền ảo nhằm kiềm chế cơn sốt loại hình còn nhiều tranh cãi này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.