Hàn Quốc lập quỹ cho việc thống nhất Triều Tiên

05/01/2012 11:32 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc thông báo hôm nay 5.1 rằng nước này sẽ thành lập một nguồn quỹ trong năm nay nhằm chuẩn bị cho việc tái thống nhất về sau với CHDCND Triều Tiên sau khi cái chết của lãnh đạo Kim Jong-il khơi lại vấn đề, theo AFP.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, cho biết một trong những ưu tiên chính sách trong năm nay là các sự chuẩn bị thực tế cho việc tái thống nhất, bao gồm nguồn tài chính.

Bộ này cũng cam kết tích cực theo đuổi con đường “ngoại giao tái thống nhất” bằng cách thu hút sự ủng hộ quốc tế dành cho các chính sách của Seoul và học hỏi kinh nghiệm của nước Đức.

Bộ Thống nhất không nói cụ thể về việc ai sẽ đóng góp vào nguồn quỹ hoặc quy mô của nó.

Vấn đề bù đắp nguồn chi phí khổng lồ cho việc tái thống nhất tiềm tàng được đưa ra vào năm 2010 khi Tổng thống Lee Myung-Bak đề xuất một loại thuế đặc biệt.

Có nhiều ước lượng khác nhau về chi phí cho việc tái thống nhất một Hàn Quốc thịnh vượng và một CHDCND Triều Tiên nghèo nàn, hai miền vốn chia tách trong sáu thập niên qua.

Theo AFP, thu nhập theo đầu người ở CHDCND Triều Tiên chỉ bằng khoảng 5% của Hàn Quốc.

Một nghiên cứu được Bộ Thống nhất tài trợ đã ước lượng rằng chi tiêu phúc lợi căn bản cho CHDCND Triều Tiên sẽ vào khoảng 55.000 tỉ won (48 tỉ USD) cho năm đầu tiên sau thống nhất.

Con số trong năm đầu tiên có thể tăng đến 249.000 tỉ won (217 tỉ USD) - gần 1/4 quy mô kinh tế Hàn Quốc - nếu các chi phí y tế, lương hưu và phúc lợi khác được tính đến.

Cái chết của ông Kim Jong-il vào ngày 17.12 và quá trình chuyển giao quyền lực cho người con trai Kim Jong-un đã làm sống lại những tranh luận về việc tái thống nhất sau này.

Các nghiên cứu trước cái chết của ông Kim Jong-il cho thấy người Hàn Quốc ngày càng mất đi ham muốn tái thống nhất, đặc biệt ở giới trẻ.

Bộ trưởng Thống nhất Yu Woo-Ik phát biểu hôm 4.1 rằng sự miễn cưỡng với việc tái thống nhất trong giới trẻ “gây ra rất nhiều lo lắng” và nhấn mạnh lợi ích lâu dài sẽ có giá trị hơn chi phí.

Ông Yu nói trong một bài phát biểu với giới sinh viên: “Tái thống nhất không phải là vấn đề chọn lựa mà là một chuyện chúng ta phải làm… nếu chúng ta từ chối tái thống nhất vì tiền, thì đó sẽ là một hành động hèn nhát lịch sử”.

Sơn Duân

>> Người dân Triều Tiên khóc thương ông Kim Jong-il
>> Cử hành tang lễ ông Kim Jong-il
>> Triều Tiên tổ chức tang lễ ông Kim Jong-il
>> Triều Tiên tuyên bố không thay đổi chính sách
>> Kim Jong-un là lãnh đạo tối cao
>> Những cuộc chuyển giao ở Triều Tiên
>> CHDCND Triều Tiên hoan nghênh Hàn Quốc đến chia buồn
>> Quân đội Triều Tiên nguyện trung thành với ông Kim Jong-un
>> Trung Quốc biết trước tin ông Kim Jong-il qua đời?
>> Bắt đầu thời đại Kim Jong-un

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.