Hàn Quốc miễn, giảm xử phạt lao động cư trú bất hợp pháp

07/07/2017 09:05 GMT+7

Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo về chính sách miễn, giảm thời gian cấm nhập cảnh Hàn Quốc đối với người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này tự nguyện về nước.

Ngày 6.7, Bộ LĐ-TB-XH cho biết Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo về chính sách miễn, giảm thời gian cấm nhập cảnh Hàn Quốc đối với người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này tự nguyện về nước trong thời gian từ 10.7 - 10.10 tới.
Theo đó, người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc dưới 5 năm, nếu tự nguyện về nước trong thời gian trên sẽ được miễn cấm nhập cảnh Hàn Quốc; còn với trường hợp từ 5 năm trở lên, nếu tự nguyện về nước trong thời gian trên, sẽ giảm thời gian cấm nhập cảnh xuống còn 1 năm.
Theo Bộ LĐ-TB-XH, lao động VN có thể khai báo thủ tục tự nguyện về nước tại website của Trung tâm lao động ngoài nước (http://www.colab.gov.vn); khai báo tự nguyện về nước và làm các thủ tục xuất cảnh tại Văn phòng xuất nhập cảnh ở sân bay. Liên hệ sân bay Incheon: +82-32-7407391/2; sân bay Gimhae: +82-51-979-1300, hoặc khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú khi về nước.
Trường hợp người lao động bị thất lạc hộ chiếu hoặc hộ chiếu đã hết hạn, có thể liên hệ với Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc xin cấp hộ chiếu/giấy thông hành. Để được hỗ trợ thông tin và tư vấn thủ tục tự nguyện về nước, liên hệ: Ban Quản lý lao động VN tại Hàn Quốc, điện thoại: +82-2-3641043/3641049.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.