Hàn Quốc mở rộng vùng phòng không, chồng lên vùng của Trung Quốc

08/12/2013 12:55 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc ngày 8.12 công bố mở rộng vùng nhận dạng phòng không, chồng lấn vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc vừa thiết lập ở biển Hoa Đông.

(TNO) Hàn Quốc ngày 8.12 công bố mở rộng vùng nhận dạng phòng không, chồng lấn vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc vừa thiết lập ở biển Hoa Đông.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo về vùng phòng không mới, bao trùm không phận của bãi đá ngầm Ieodo/Tô Nham Tiêu, vốn là nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Seoul, theo AFP.

Vùng phòng không vừa được mở rộng của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 15.12, theo thông báo của Bộ Quốc phòng nước này.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với các quốc gia có liên quan để tránh xảy ra các vụ đối đầu vô ý về quân sự và để đảm bảo an toàn cho các máy bay”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho biết.

Được biết, Trung Quốc hồi tháng 11 đã đơn phương tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không mới tại biển Hoa Đông, bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (đang có tranh chấp với Nhật) và bãi đá ngầm Ieodo/Tô Nham Tiêu.

Kể từ năm 1963, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền tại Ieodo/Tô Nham Tiêu, cho rằng bãi đá ngầm này thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc.

Hoàng Uy

>> Truyền thông Trung Quốc lại khẳng định chủ quyền bãi đá ngầm Ieodo/Tô Nham Tiêu
>> Hàn Quốc quyết định mở rộng Vùng nhận diện phòng không
>> Hàng không Hàn Quốc không khai báo khi bay qua vùng phòng không Trung Quốc
>> Trung Quốc gia tăng áp lực lên Hàn Quốc
>> Bắc Kinh khẳng định theo dõi máy bay trinh sát Hàn Quốc
>> Hàn Quốc đòi Trung Quốc vẽ lại vùng nhận dạng phòng không
>> Máy bay quân sự Hàn Quốc bay vào vùng phòng không Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.