Hàn Quốc phát hiện lỗi trong cả lô Global Hawk do Mỹ chuyển giao

14/10/2021 19:26 GMT+7

Hàn Quốc đã phát hiện lỗi trong toàn bộ lô hàng gồm 4 chiếc máy bay trinh sát không người lái Global Hawk được Mỹ chuyển giao trước đó, theo Hãng thông tấn Yonhap hôm 14.10 dẫn lời một nghị sĩ nước này.

Cận cảnh một chiếc Global Hawk được Mỹ chuyển giao cho đồng minh Hàn Quốc

Twitter/sứ quán mỹ tại Hàn quốc

Dẫn dữ liệu do Không quân Hàn Quốc cung cấp cho quốc hội trong quá trình kiểm toán, nghị sĩ Ahn Gyu-back của đảng Dân chủ cầm quyền cho biết cứ trung bình mỗi chiếc Global Hawk thì phía không quân phát hiện đến 10 lỗi.

Từ tháng 12.2019 đến tháng 9 năm ngoái, Hàn Quốc lần lượt tiếp nhận 4 chiếc thuộc dòng máy bay trên theo thương vụ 965,9 tỉ won (812 triệu USD).

“Chúng tôi phát hiện được quá nhiều lỗi trong thời gian ngắn ngủi, kể từ khi chúng được giao cho Hàn Quốc”, theo nghị sĩ Ahn. Ông cho rằng các bên cần kiểm tra cặn kẽ quy trình quản lý dòng máy bay và lập tức đưa các biện pháp phù hợp để đảm bảo phi đội Global Hawk vận hành ổn định và hiệu quả.

Chính khách Hàn Quốc cũng cho hay quân đội phát hiện lỗi ở phần truyền dữ liệu hình ảnh cho mặt đất của một chiếc Global Hawk, nhưng đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Vào năm 2018, báo cáo điều tra của quân đội Mỹ phát hiện vụ rơi một chiếc Global Hawk tại bang California vào tháng 6.2017 là do lỗi dữ liệu. Cụ thể, thiết bị điều hướng trên máy bay đã bị hỏng, cung cấp dữ liệu hành trình sai lệch và khiến máy bay vẫn tăng tốc vào thời điểm mũi chúi thấp. Hậu quả là máy bay đâm xuống đất.

Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc vào đầu năm 2021 đã tiết lộ dòng tiêm kích F-35 của Mỹ có tới 871 lỗi phần mềm lẫn phần cứng. Trước đó, trong giai đoạn phát triển và bay thử F-35, chấm dứt vào tháng 4.2018, các kỹ sư của Bộ Quốc phòng Mỹ phát hiện tổng cộng 941 lỗi ở dòng tiêm kích tàng hình này.

Hàn Quốc quảng bá chiến đấu cơ 'nhà làm' KF-21 Boramae
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.