Hàn Quốc sắp hoàn tất căn cứ hải quân để đối phó Triều Tiên

29/11/2015 22:46 GMT+7

Sau nhiều năm xây dựng, đầu năm 2016 Hàn Quốc sẽ chính thức cho hoạt động căn cứ hải quân mới để đối phó với Triều Tiên.

Sau nhiều năm xây dựng, đầu năm 2016 Hàn Quốc sẽ chính thức cho hoạt động căn cứ hải quân mới để đối phó với Triều Tiên.

Hàn Quốc sắp xây xong căn cứ hải quân để đối phó Triều Tiên - Ảnh minh họa: AFPHàn Quốc sắp xây xong căn cứ hải quân để đối phó Triều Tiên - Ảnh minh họa: AFP
Hãng Yonhap hôm nay 29.11 cho hay căn cứ hải quân này nằm ở phía nam đảo Jeju, giúp rút ngắn thời gian triển khai tàu chiến khi có khiêu khích từ phía Triều Tiên.
Căn cứ hải quân này có cảng biển phục vụ cho cả mục tiêu dân sự được xây dựng trên diện tích 500.000 m2 với những bến cảng kéo dài 5 km dọc theo biển Hoa Đông. Khoảng 96% công việc xây dựng căn cứ này đã được hoàn thành. Dự kiến vào tháng 1.2016 căn cứ này sẽ chính thức hoạt động.
Căn cứ hải quân này có kinh phí xây dựng hơn 880 triệu USD gồm những bến cảng dành cho tàu chiến và tàu du lịch, có cả khu phức hợp gồm văn phòng và khu nhà ở của hải quân. Căn cứ với 2 chức năng quân sự và dân sự này có thể chứa đến 20 tàu chiến và 2 tàu du lịch loại lớn hơn 150.000 tấn.
Nếu từ căn cứ hải quân ở Jeju, một tàu chiến của Hàn Quốc mất 15 giờ để đến được vùng biển gần đảo Yeonpyeong ở Hoàng Hải, tức nhanh hơn 6 giờ nếu huy động từ căn cứ hải quân chính ở Busan, theo Yonhap dẫn một nguồn từ từ quân đội Hàn Quốc.
Yeonpyeong nằm dọc đường biên giới trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, thường xảy ra những xung đột giữa hải quân 2 nước, mà căng thẳng nhất là vào năm 2010.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.