Hàn Quốc xây căn cứ chứa tàu ngầm Mỹ

19/10/2012 00:20 GMT+7

Đông Bắc Á sẽ có thêm một căn cứ đủ sức chứa tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân Mỹ giữa lúc khu vực nóng lên vì tranh chấp.

Tờ The Hankyoreh ngày 18.10 đăng lại tài liệu hải quân về căn cứ đang được xây dựng trên đảo Jeju của Hàn Quốc. Tài liệu này do nghị sĩ Kim Kwang-jin của đảng Liên minh Dân chủ lấy được từ Hải quân nước này. Theo đó, vũng tàu đậu dành cho tàu ngầm sẽ sâu đến 12 m trong khi các lớp tàu ngầm hiện nay lẫn sắp tới của Hàn Quốc chỉ cần sâu đến 9,3 m là đủ. Với độ sâu trên, giới quan sát cho rằng căn cứ trên hoàn toàn thích hợp đón tàu ngầm hạt nhân USS Hawaii của Mỹ. Tờ Japan Today dẫn lời giới chức giấu tên loan tin nơi đây sẽ là cảng chủ chốt của tàu hải quân Hàn Quốc lẫn Mỹ, đủ sức chứa 2 tàu ngầm, 20 tàu khu trục và tối đa 2 tàu sân bay. Bên cạnh đó, các báo Korea Herald và Korea Times đồng loạt đăng xã luận cho rằng Hàn Quốc cần tăng cường hải quân, đẩy nhanh xây căn cứ trên đảo Jeju và gia cố lực lượng tuần duyên để bảo vệ lãnh hải trước các diễn biến đáng ngại trong khu vực.

Hàn Quốc xây căn cứ chứa tàu ngầm Mỹ 
Chuyên gia Hàn Quốc xem xét hung khí trên tàu cá Trung Quốc - Ảnh: AFP

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đang căng thẳng do tranh chấp biển đảo. Seoul đang cùng Bắc Kinh tranh cãi về chủ quyền đối với đảo Ieodo/Tô Nham Tiêu cũng như việc ngư dân Trung Quốc bị cáo buộc thường xuyên đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc. Hai nước đang bận rộn xử lý vụ ngư dân Trung Quốc thiệt mạng do trúng đạn cao su của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc tại Hoàng Hải. Bắc Kinh giận dữ yêu cầu Seoul điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Đáp lại, AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-yung kêu gọi Trung Quốc “bình tĩnh” đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng ngư dân nước này xâm phạm vùng biển của láng giềng. Bên cạnh đó, tờ Chosul Ilbo dẫn lời đại diện tuần duyên Hàn Quốc khẳng định họ sẽ tiếp tục dùng đạn cao su để đối phó sự chống trả quyết liệt của tàu cá Trung Quốc. Theo cáo buộc của phía Hàn Quốc, tàu cá Trung Quốc gắn chông thép chĩa ra từ thành tàu cũng như chở theo nhiều hung khí. Giới chức đang thẩm vấn 23 người Trung Quốc bị cho là đã dùng dao, cưa và cả mâu sắt để chống trả trong đợt truy bắt của lực lượng Hàn Quốc ngày 16.10.

Cũng trong ngày 18.10, Kyodo News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto tuyên bố nước này đang theo dõi chặt chẽ các đội tàu mà Bắc Kinh liên tục triển khai gần nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Tokyo cũng yêu cầu Bắc Kinh “phải có hành động thích đáng trong khi cân nhắc đến quan hệ song phương”. Cùng ngày, theo Tân Hoa xã, tàu hải quân Trung Quốc sẽ tập trận chung với tàu ngư chính và hải giám trên biển Hoa Đông vào ngày 19.10 nhằm “tăng khả năng đối phó tình huống khẩn cấp với mục đích bảo vệ chủ quyền và lợi ích biển”.

Thụy Miên

>> Hàn Quốc bắt 23 ngư dân Trung Quốc
>> Một công nhân tử nạn tại Hàn Quốc
>> Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc xin lỗi về vụ lính Triều Tiên đào tẩu
>> Lao động trở về từ Hàn Quốc chen chân nộp hồ sơ xin việc
>> Công bố ảnh vụ đánh bom ám sát Tổng thống Hàn Quốc năm 1983

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.