Hàn - Triều chỉ trích nhau về đàm phán

14/06/2013 01:13 GMT+7

Ngày 13.6, CHDCND Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc “ngạo mạn và cố tình phá hoại” cuộc đàm phán cấp cao dự kiến giữa 2 bên.

Trước đó, Bình Nhưỡng và Seoul nhất trí tổ chức đối thoại vào hai ngày 12 - 13.6 nhưng cuộc gặp bị hủy do bất đồng về cấp trưởng đoàn. KCNA dẫn lời một phát ngôn viên Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên tuyên bố: “Hàn Quốc không có ý định đối thoại, hành xử bất lịch sự và khiêu khích” khi chỉ cử Thứ trưởng Bộ Thống nhất Kim Nam-sik làm trưởng đoàn thay vì Bộ trưởng Ryoo Kihl-jae.

Đáp lại, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố miền Bắc “bóp méo sự thật” và nói sở dĩ họ hạ cấp trưởng đoàn vì Bình Nhưỡng không chịu cử Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yang-gon như yêu cầu của Seoul. “Hàn Quốc từng nhiều lần cử quan chức cấp cao hơn phía CHDCND Triều Tiên nhưng đã đến lúc đàm phán đồng cấp phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn ngoại giao quốc tế”, bộ này khẳng định.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.