Hàn, Triều đạt thỏa thuận cuối cùng cho cuộc gặp thượng đỉnh

Văn Khoa
Văn Khoa
23/04/2018 21:38 GMT+7

Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bắt đầu vào sáng 27.4 tại Khu Bảo an hỗn hợp của Bàn Môn Điếm thuộc Khu phi quân sự liên Triều.

Đó là sự đồng thuận đã đạt được trong cuộc họp giữa quan chức hai bên ở Bàn Môn Điếm vào ngày 23.4, theo Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kwun Hyuk-ki cho hay. Ông Kwun cho biết thêm hai bên còn nhất trí cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều sắp tới cũng sẽ bao gồm bữa ăn tối tại Khu Bảo an hỗn hợp.
“Miền Nam và miền Bắc đã tổ chức 3 vòng đàm phán về các biện pháp an ninh và nghi lễ cũng như việc cho phép báo chí đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27.4 tại Bàn Môn Điếm. Hôm nay, họ đã đạt được thỏa thuận cuối cùng”, ông Kwun nhấn mạnh.
Trước đó, hai bên đã nhất trí phát sóng trực tiếp cuộc gặp giữa ông Moon và ông Kim. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3, theo sau 2 cuộc gặp diễn ra vào năm 2000 và 2007, tất cả đều diễn ra ở Bình Nhưỡng.
Cuộc gặp sẽ được tổ chức tại khu vực thuộc phía Hàn Quốc, đánh dấu ông Kim là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước chân sang miền Nam kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc.
Sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, nhà lãnh đạo Kim có thể sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.