Hàn, Triều suýt có chiến tranh năm 2010

16/01/2014 09:25 GMT+7

Một cuộc xung đột toàn diện giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên suýt nổ ra trong vụ đấu pháo ở đảo Yeonpyeong hồi năm 2010.

 Hàn, Triều suýt có chiến tranh năm 2010
Vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong đẩy 2 miền đến sát bờ vực chiến tranh - Ảnh: Reuters 

Thông tin trên được tiết lộ trong cuốn hồi ký mới xuất bản của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates. Ông là người duy nhất trong nội các của Tổng thống George W.Bush được Tổng thống Barack Obama giữ lại khi tiếp quản Nhà Trắng từ tháng 1.2009. Cuốn hồi ký của ông thu hút sự quan tâm của dư luận với những tiết lộ sống động về hậu trường Nhà Trắng. 

Giọt nước suýt tràn ly

Dư luận Hàn Quốc hẳn khó quên vụ CHDCND Triều Tiên đánh chìm một tàu chiến của Hàn Quốc vào tháng 3.2010. Theo báo Chosun Ilbo, tàu hộ tống Cheonan của hải quân Hàn Quốc bị chìm ngoài khơi bờ biển phía tây đảo Baengnyeong trên Hoàng Hải, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Điều tra sau đó của một nhóm chuyên gia Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Canada, Úc và Thụy Điển kết luận tàu trúng ngư lôi do một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ của Triều Tiên bắn ra. Cho đến nay, Seoul vẫn giữ nguyên cáo buộc này.

Mặc dù phẫn nộ vì vụ tấn công gây nhiều thương vong, Hàn Quốc vẫn giữ thái độ kiềm chế. Phản ứng mạnh của Seoul chỉ đến khi Bình Nhưỡng nã pháo vào đảo tiền tiêu Yeonpyeong của Hàn Quốc vào tháng 11 cùng năm. Theo báo The Korea Herald, ít nhất 2 binh sĩ và 2 dân thường Hàn Quốc đã thiệt mạng khi Triều Tiên nã khoảng 170 quả đạn pháo và rốc két vào hòn đảo trên. Vụ nã pháo đã khiến căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên dâng lên mức cao chưa từng có.

Theo AFP, trong cuốn hồi ký dài 618 trang, cựu Bộ trưởng Gates cho biết vụ tấn công hồi năm 2010 đã kích hoạt điều được ông gọi là “một cuộc khủng hoảng rất nguy hiểm”. Ban đầu, chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak tính thực hiện một đòn trả đũa quân sự mạnh mẽ. “Các kế hoạch trả đũa lúc đầu của Hàn Quốc, theo chúng tôi nghĩ, là táo bạo một cách không cân xứng, huy động cả máy bay và pháo binh. Chúng tôi lo ngại những cuộc trả đũa qua lại có thể leo thang nguy hiểm”, ông Gates viết trong hồi ký. 

 

100.000 lính Trung Quốc tập trận sát Triều Tiên

Theo báo Chosub Ilbo hôm qua, gần 100.000 binh sĩ cùng hàng ngàn phương tiện vận tải thuộc Tập đoàn quân số 16 và 39 của Quân khu Thẩm Dương đã được điều động đến sát biên giới với Triều Tiên để tập trận. Cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 10.1 với mục đích huấn luyện khả năng chiến đấu trong mùa đông. Tờ Want China Times dẫn lời các nhà quan sát cho biết Trung Quốc quyết định tập trận không lâu sau vụ xử tử cựu Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Jang Song-thaek do lo ngại nguy cơ bất ổn từ vụ xử gây chấn động dư luận này.

Khang Huy

Theo ông Gates, liên tiếp những ngày sau đó, Tổng thống Obama và ngoại trưởng lúc bấy giờ là bà Hillary Clinton đã nhiều lần điện đàm với những người đồng cấp ở Hàn Quốc nhằm xoa dịu căng thẳng. “Cuối cùng, Hàn Quốc chỉ nã pháo vào nơi đặt những khẩu đội pháo phát động tấn công của Triều Tiên”, ông cho biết. 

Bán đảo vẫn nóng

Hiện có hơn 28.000 binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc và theo các điều khoản của hiệp ước phòng thủ song phương, Mỹ sẽ nắm toàn quyền chỉ huy liên quân nếu xung đột toàn diện nổ ra. Theo ông Gates, không chỉ Mỹ mà cả Trung Quốc cũng phải xắn tay áo xoa dịu tình hình lúc đó. Trong hồi ký, ông Gates khẳng định “có bằng chứng” cho thấy Trung Quốc dùng ảnh hưởng để thuyết phục giới lãnh đạo Triều Tiên hạ nhiệt căng thẳng.

Giới chức Hàn Quốc đã từ chối xác nhận tiết lộ nói trên của ông Gates. “Chúng tôi không có bình luận gì”, AFP dẫn lời một phát ngôn viên của chính phủ Hàn Quốc cho biết. Về phần mình, chính phủ Triều Tiên cũng chưa đưa ra phản ứng với thông tin của cựu chủ nhân Lầu Năm Góc.

Trong một tiết lộ khác liên quan đến nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên, Yonhap hồi tháng 10.2013 dẫn lời một học giả Trung Quốc cho biết Triều Tiên hồi năm 1965 từng yêu cầu Trung Quốc điều binh để chuẩn bị cho một cuộc chiến thứ hai trên bán đảo Triều Tiên. Dẫn các tài liệu ngoại giao được giải mật, Giáo sư Thành Hiểu Hà thuộc Đại học Nhân dân (Trung Quốc) cho biết Chủ tịch Kim Nhật Thành khi đó nói với phía Bắc Kinh rằng ông muốn khởi chiến và một cuộc xung đột mới với Hàn Quốc là không tránh khỏi. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thể thực hiện được vì nhiều lý do và theo Giáo sư Thành, Triều Tiên đã để mất “cơ hội lịch sử” thống nhất bán đảo.

Trùng Quang 

>> Hàn - Triều chỉ trích nhau về đàm phán
>> Hàn, Triều đồng ý gặp gỡ cấp cao vào ngày 12.6
>> Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhà Xanh trong 'biển lửa 
>> Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc hưởng lợi khi Triều Tiên rơi vào tay Hàn Quốc
>> Anh muốn 'mở mắt' cho dân Triều Tiên bằng phim thiếu nhi
>> Mỹ, Trung Quốc từng thảo luận nguy cơ Triều Tiên sụp đổ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.