Hàn-Triều thống nhất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ngày 27.4

Khánh An
Khánh An
29/03/2018 14:32 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Nhà Hòa bình ở làng Bàn Môn Điếm vào ngày 27.4.

Hãng Yonhap ngày 29.3 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Nhà Hòa bình ở làng Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều vào ngày 27.4.
Đây là nội dung thông cáo chung được đưa ra sau cuộc gặp cấp cao của hai nước vào ngày 29.3 nhằm thảo luận cho cuộc gặp thượng đỉnh. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3. Hai cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trước đó diễn ra vào năm 2000 và 2007, đều được tổ chức ở Bình Nhưỡng.
Phái đoàn hai bên cũng đã thảo luận các vấn đề an ninh cho sự kiện quan trọng này. Ông Kim Eui-kyeom, phát ngôn viên của phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ cố gắng hết sức để không sơ sót điều gì trong khâu chuẩn bị.
“Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ đồng lòng để hội nghị thượng đỉnh trở thành một cơ hội đột phá để thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, ông phát biểu.
Cuộc đối thoại cấp cao diễn ra sau chuyến thăm bất ngờ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Bắc Kinh và hai bên đã trao đổi quan điểm trong không khí thân thiện. “Trong vòng 80 ngày qua, có nhiều sự kiện đầy kịch tính mà trước đây chưa thấy bao giờ”, theo ông Ri Son-gwon, trưởng phái đoàn Triều Tiên.
Phát biểu trước báo giới sau cuộc đối thoại, trưởng phái đoàn Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho hay việc giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là nội dung quan trọng nhất và sẽ tiếp tục được thảo luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.