Hàng chục công nhân ngộ độc thực phẩm

09/11/2015 08:20 GMT+7

Bác sĩ Võ Văn Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp Bệnh viên đa khoa Tiền Giang, cho biết tính đến chiều qua 8.11, có 28 ca ngộ độc đã được xuất viện, 2 trường hợp còn đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bác sĩ Võ Văn Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp Bệnh viên đa khoa Tiền Giang, cho biết tính đến chiều qua 8.11, có 28 ca ngộ độc đã được xuất viện, 2 trường hợp còn đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, sau khi ăn trưa với các món rau muống xào, thịt kho với trứng và canh bí đỏ, chiều 7 và sáng 8.11 có 57 công nhân thuộc Công ty CP may Sông Tiền (Cụm công nghiệp Trung An, TP.Mỹ Tho) phải nhập viện do bị các triệu chứng nôn ói, chóng mặt, đau bụng và tiêu chảy. Trong đó, 30 ca điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, số còn lại điều trị tại Bệnh viện Quân y 120 và cũng đã xuất viện.
Vụ ngộ độc tương tự xảy ra tại công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương)  vào chiều tối 21.10. Nhiều công nhân (CN) cho biết buổi trưa cùng ngày (21.10) mọi người ăn cơm ở bếp ăn tập thể của công ty gồm: thịt kho tép, canh chua, cải chua nấu trứng, cải xào…
Sau bữa ăn được khoảng một giờ đồng hồ, nhiều CN thấy chóng mặt, buồn nôn, nghi ngộ độc thực phẩm, nên được công ty tổ chức đưa đến nhiều bệnh viện trên địa bàn Bình Dương để cấp cứu.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online, bác sĩ Văn Quang Tân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Dương, cho biết có khoảng 130 công nhân đã được nhập viện tại bệnh viện này và đang được phân loại để điều trị.
Biểu hiện ban đầu của các CN là nôn ói, chóng mặt nên các bác sĩ đã cho uống thuốc chống nôn, theo dõi huyết áp. Những ca nặng được nhanh chóng truyền dịch. Đa số CN nhập viện là nữ, có cả phụ nữ đang mang thai.
Nhiều CN công ty Giày Vĩnh Nghĩa cho biết trước đó, từ ngày 19.10, họ đã đình công để đề nghị công ty nâng giá trị khẩu phần ăn lên, và được công ty đồng ý. Sau đó, CN đi làm trở lại, ăn trưa tại công ty thì xảy ra vụ việc trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.