Hàng chục tấn cá chết nghi do ô nhiễm nguồn

20/03/2015 09:33 GMT+7

Phòng kinh tế H.Trảng Bom (Đồng Nai) đang tiến hành tìm hiểu nguyên nhân cá chết tại hồ Bà Long (xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) để có hướng xử lý.

Phòng kinh tế H.Trảng Bom (Đồng Nai) đang tiến hành tìm hiểu nguyên nhân cá chết tại hồ Bà Long (xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) để có hướng xử lý.

Hàng chục tấn cá chết nghi do ô nhiễm nguồn Cá chết ở hồ Bà Long
Theo phản ảnh của CLB nuôi cá năng suất cao xã Hố Nai 3, từ sau Tết nguyên đán đến nay, cá nuôi trong hồ Bà Long đột ngột chết với số lượng khoảng 50 tấn, gồm các loại cá mè và cá hường. Ông Nguyễn Đức Hòa, một thành viên CLB cho biết: “Tháng 7.2014, tổ nuôi cá đầu tư 1 tấn cá giống, chi phí hơn 100 triệu đồng (cá hường và cá mè).
Ước tính năm nay thu hoạch được trên 100 tấn, bán được 1 tỉ đồng mà giờ chết thế này là lỗ vốn chắc”. Cũng theo ông Hòa, nguyên nhân có thể do ô nhiễm nguồn nước do hồ này tiếp nhận nước thải từ KCN Hố Nai và nhiều hộ dân sống xung quanh đổ vào.
Ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó phòng Kinh tế H.Trảng Bom cho biết “Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết. Trước mắt chúng tôi đề nghị đơn vị quản lý hồ nước tiến hành kiểm tra, giúp người dân thu hoạch số cá còn lại nhằm giảm thiểu thiệt hại”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.