Hàng điện tử, điện lạnh nhập lậu từ Campuchia tràn qua biên giới An Giang

18/05/2020 19:45 GMT+7

Tình trạng nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng đang gia tăng ở biên giới An Giang.

Chiều 18.5, Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh An Giang và Đội Quản lý thị trường số 4 Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ một ghe gỗ chở hàng điện lạnh đã qua sử dụng nhập lậu từ Campuchia.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 10 phút ngày 18.5, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan An Giang đã phối hợp với các đơn vị nêu trên tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trên sông Châu Đốc.
Đến đoạn thuộc ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, H.An Phú (An Giang) thì phát hiện một ghe gỗ khoảng 30 tấn di chuyển theo hướng từ H.An Phú về TP.Châu Đốc có dấu hiệu nghi vấn nên áp sát và ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối người điều khiển đã bỏ lại ghe gỗ và tẩu thoát.
Tổ công tác đã tổ chức lai dắt ghe gỗ vào bờ kiểm tra và xác định trên ghe chở theo một số lượng hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng thuộc hạng mục hàng cấm nhập khẩu. Gồm: 122 cục lạnh, 215 cục nóng máy điều hòa nhiệt độ, tổng trị giá gần 700 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ lô hàng nói trên nên lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào khoảng 1 giờ 40 phút ngày 17.5, cũng tại khu vực đoạn sông Hậu thuộc địa phận xã Đa Phước, H.An Phú, lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Hải quan và Cục quản lý thị trường tỉnh An Giang cũng đã phát hiện và bắt giữ một ghe gỗ trọng tải 30 tấn đang đậu cặp bờ sông không người quản lý.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên ghe có nhiều mặt hàng điện tử đã qua sử dụng được nhập lậu như: laptop, tủ lạnh, cục lạnh, cục nóng (máy điều hòa nhiệt độ), nồi cơm điện, quạt máy… trị giá hơn 1 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.