
Với hàng giả phải ngăn chặn từ gốc
Theo quy định hiện hành, người sản xuất, buôn bán hàng giả tại Việt Nam bị phạt tiền từ 100 triệu - 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.
Hàng trăm thùng sữa không được phép lưu hành tại Việt Nam đã được lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên bắt giữ vào chiều tối 7.5.2019.
Ngày 29.3.2019, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tiêu hủy lượng lớn sản phẩm tiêu dùng là thực phẩm thức năng, thuốc tân dược, thực phẩm.
Chiều 19.3.2019, Đội quản lý thị trường số 1, Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã kiểm tra và phát hiện một xe tải chở gần 1.500 sản phẩm điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.
Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tiêu huỷ lô hàng gian, hàng giả có giá thị trường ước tính hơn 2 tỉ đồng.
Cần có chính sách, giải pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư tại các khu vực biên giới, vừa thúc đẩy kinh tế biên mậu phát triển, vừa tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân vùng biên.
Nếu trước đây, thường phải là những “con buôn” dày dạn kinh nghiệm mới tổ chức “đánh hàng” từ nước ngoài rồi nhập lậu vào VN.
Bộ Công thương kiểm tra lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường.
Sau gần 1 tháng vướng lùm xùm nghi vấn bán hàng gian, hàng lậu, Bộ Công thương đã chính thức có báo cáo kết quả kiểm tra chuỗi siêu thị mẹ và bé Con Cưng.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc kinh doanh hàng hóa của Công ty cổ phần Con Cưng.
Trong khi cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh, kiểm tra, Công ty Con Cưng tiếp tục "tung" loạt giấy xác nhận hàng chính hãng từ hơn 30 thương hiệu nổi tiếng.
Trong văn bản mới gửi Bộ Công thương, Công ty cổ phần Con Cưng xin rút lại đề xuất thưởng 1 tỉ đồng cho người đầu tiên phát hiện sản phẩm không chính hãng.