Hàng loạt ‘cựu’ ban nhạc sinh viên đình đám hội ngộ

08/04/2022 18:25 GMT+7

Hàng loạt ban nhạc sinh viên đình đám những năm 1990 sẽ hội ngộ trong chương trình Dạ hội Cựu sinh viên thủ đô , diễn ra từ 17 giờ ngày 16.4 trong khuôn viên Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình Dạ hội Cựu sinh viên thủ đô dự kiến sẽ được phát sóng trực tuyến trên ứng dụng FPT Play và trang Fanpage Dạ hội Cựu sinh viên thủ đô.

Vào những năm 1990, âm nhạc quốc tế thâm nhập và bùng nổ trong đời sống văn hóa, giải trí của giới trẻ trong nước, tạo nên làn sóng hâm mộ âm nhạc của những ban, nhóm nhạc nổi tiếng thế giới như The Beatles, Queen, ABBA, Smokie, Bee Gees, Boney M, Pink Floyd, Dire Straits, Deep Purple, Metallica…

Cựu sinh viên thủ đô những năm 1990

BTC

Cũng vào giai đoạn này, phong trào tổ chức dạ hội sinh viên phát triển sôi động, trong đó có Hà Nội. Những buổi dạ hội sinh viên liên tục diễn ra tại các trường đại học lớn như Tổng hợp, Xây dựng, Ngoại ngữ, Bách khoa... thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên và trở thành hoạt động giải trí phổ biến nhất đối với "giới trẻ" 6X, 7X thời bấy giờ.

Ca sĩ Thùy Dung

BTC

Dạ hội Cựu sinh viên thủ đô sẽ tái hiện không khí sôi động, bùng nổ tại các sân trường đại học, các nhà thi đấu, các sân vận động, ký túc xá cách đây khoảng 30 năm.

Khán giả sẽ chứng kiến sự trở lại của những cựu ca sĩ, ban nhạc sinh viên thủ đô ngày ấy như ban nhạc Hoa sữa, Chìa khóa vàng, Bức Tường, Cỏ Dại, The Time, Desire, Những bậc thang, Ngựa hoang, Buratinox-Mutation-The Light, FPT Band, nhóm Sao Mai; nhóm nhảy Big Toe - C.O - ZigZag; MC Thảo Vân, MC Đinh Tiến Dũng; ca sĩ Thùy Dung, Ngô Việt Khôi, Kiều Trinh, Liên Trịnh…

MC Long Vũ là thành viên ban nhạc Desire

BTC

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của những ca sĩ, ban nhạc Gen Z - thế hệ tiếp nối niềm đam mê âm nhạc của bố mẹ mình cũng là những ca sĩ, thành viên các ban nhạc sinh viên năm xưa.

Nghệ sĩ guitar Tuấn Hùng (ban nhạc Bức Tường) và MC Đinh Tiến Dũng

BTC

Ông Trần Thanh Tùng (Tùng John), đại diện thành viên ban tổ chức, cho biết: “Từ lâu, chúng tôi đã ấp ủ mơ ước được tổ chức một sân khấu ca nhạc để các ca sĩ và ban nhạc thời bấy giờ có thể hội ngộ, ôn lại những kỷ niệm cũ và chia sẻ tình yêu âm nhạc”.

“Tất cả chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết bàn bạc, luyện tập để sẵn sàng cháy hết mình trong đêm dạ hội sắp tới”, ông Tùng hào hứng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.