Hàng loạt doanh nghiệp Mỹ thiệt hại vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Thu Thảo
Thu Thảo
05/04/2018 11:07 GMT+7

Apple, Boeing, Caterpillar, Intel và nhiều công ty đa quốc gia khác trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sẽ chịu thiệt vì rủi ro chiến tranh thương mại Mỹ, Trung Quốc.

Theo CNN, Mỹ, Trung dường như đang bên bờ vực của một cuộc chiến thương mại toàn diện. Đây là tin rất xấu với nhiều doanh nghiệp blue-chip Mỹ. Chứng khoán Mỹ lao dốc hôm 4.4 (giờ Mỹ) sau khi Trung Quốc công bố áp thuế 25% lên 106 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, có tổng giá trị 50 tỉ USD mỗi năm.
Thuế từ Trung Quốc có thể là vấn đề lớn với các hãng Apple, Boeing, Caterpillar, Intel và nhiều công ty đa quốc gia có mặt trong chỉ số Dow và bán nhiều sản phẩm đến doanh nghiệp, người tiêu dùng Trung Quốc.
Apple kiếm 18 tỉ USD doanh thu, tương đương 20% tổng doanh thu, từ việc bán iPhone, iPad và Mac đến khách hàng Trung Quốc trong quý kinh doanh gần đây nhất. Cổ phiếu Apple giảm gần 1,5% hôm 4.4.
Doanh thu Boeing có được từ Trung Quốc đạt gần 12 tỉ USD năm ngoái, tương đương gần 13% tổng doanh thu. Tháng 11.2017, hãng tuyên bố đạt hợp đồng bán 300 chiếc máy bay cho Trung Quốc với giá 37 tỉ USD. Khi đó, Boeing thậm chí còn ghi chú rằng thỏa thuận được ký với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Caterpillar là hãng hưởng lợi lớn từ sự bùng nổ xây dựng tại Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp cần máy ủi, máy nâng, máy xúc và nhiều thiết bị nặng khác của hãng Caterpillar để xây dựng. Báo cáo thường niên gần đây nhất của công ty dự báo doanh số ở Trung Quốc sẽ còn tăng mạnh hơn trong năm nay. Caterpillar không công bố cụ thể doanh thu từ Đại lục, song doanh thu từ châu Á - Thái Bình Dương chiếm 21,5% tổng doanh thu năm ngoái. Cổ phiếu Caterpillar giảm 3% hôm 4.4.
Intel và nhiều hãng bán dẫn như Texas Instruments, Nvidia, Qualcomm và Micron cũng làm ăn nhiều ở Trung Quốc. Các hãng này có nhà máy tại đây và bán vi xử lý cho các hãng công nghệ Đại lục. Vi xử lý sẽ được dùng trong điện thoại, máy tính và các thiết bị công nghệ khác. Intel kiếm gần1/4 tổng doanh thu từ Trung Quốc trong năm qua. Cổ phiếu hãng giảm hơn 2% hôm 4.4, cổ phiếu nhiều công ty sản xuất chip khác cũng giảm.
Sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu Đại lục giúp nhiều doanh nghiệp lớn Mỹ, và điều này làm rủi ro tổn thất càng cao hơn. Đơn cử, General Motors (GM) đầu năm nay cho biết hãng bán hơn 4 triệu phương tiện tại Trung Quốc trong năm qua, còn Starbucks thì cược lớn vào thị trường Đại lục để có 14% tổng doanh thu đến từ nước này.
Tăng trưởng doanh số Starbucks tại thị trường Trung Quốc mạnh hơn ở Mỹ và các thị trường phát triển khác. Nike thì bán 1,3 tỉ USD giá trị quần áo và giày thể thao ở nước này trong quý vừa qua. Cổ phiếu cả ba hãng GM, Starbucks và Nike đều giảm nhẹ trong phiên giao dịch sớm ngày 4.4.
Cổ phiếu hãng casino Las Vegas Sands và Wynn Resorts cũng giảm hơn 2% trong ngày 4.4. Dù hai hãng không bị ảnh hưởng trực tiếp từ thuế quan, song giới đầu tư lo ngại về khả năng trả đũa thêm từ Trung Quốc. Cả hai công ty kiếm hơn nửa doanh thu từ đặc khu Macau của Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.