Hàng loạt nhà máy, đại lý ô tô ở Malaysia đóng cửa do dịch bệnh Covid-19

Hoàng Cường
Hoàng Cường
17/03/2020 22:06 GMT+7

Hàng loạt nhà máy sản xuất cũng như đại lý phân phối và trạm dịch vụ ô tô xe máy tại Malaysia vừa thông báo đóng cửa, tạm ngừng hoạt động cho đến hết tháng 3.2020 để hạn chế hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Thủ tướng Malaysia - Muhyiddin Yassin đã ra thông báo sẽ áp đặt quy định hạn chế đi lại trên toàn quốc để chống dịch Covid-19. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay 18.3.
[VIDEO] Hàng loạt hãng xe thế giới ngừng hoạt động vì Covid-19, tại Việt Nam thì sao?
Ngay sau khi có thông báo từ chính phủ, hàng loạt nhà sản xuất, kinh doanh ô tô xe máy tại Maylaysia đã quyết định ngừng sản xuất, cũng như tạm thời đóng cửa hệ thống đại lý phân phối, trạm dịch vụ đến hết tháng 3.2020.
[VIDEO] Đằng sau câu chuyện thành công của hãng xe Proton
Theo Paultan, Honda Malaysia đã xác nhận sẽ ngừng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh từ ngày 18 đến 31.3. Điều này có nghĩa là nhà máy lắp ráp xe Honda ở Pegoh, Melaka cũng như hệ thống đại lý phân phối xe Honda trên toàn lãnh thổ Malaysia sẽ tạm thời ngừng hoạt động.

Perodua cũng thông báo tạm ngừng hoạt động đến hết tháng 3.2020

Hãng ô tô nội địa - Perodua cũng thông báo tạm ngừng hoạt động đến hết tháng 3.2020 để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Đại diện hãng xe này cho biết, tất cả hệ thống đại lý, trạm dịch vụ bảo dưỡng ô tô của hãng sẽ chỉ tiếp tục hoat động sau khi quy định hạn chế đi lại trên toàn quốc để chống dịch Covid-19 của chính phủ Malaysia được dỡ bỏ.
Tương tự Honda và Perodua, các thương hiệu ô tô Nhật Bản đang sản xuất, kinh doanh tại Malaysia như Nissan (do tập đoàn Tan Chong Motor phân phối) hay Mitsubishi, Mazda hay hãng xe máy Yamaha… cũng ra thông báo ngừng hoạt động từ ngày 18 - 31.3. Với Mazda, việc thực hiện quy định của chính phủ Malaysia sẽ khiến hoạt động sản xuất tại nhà máy của hãng đặt ở Kulim bị gián đoạn.
[VIDEO] Vì sao hãng xe Malaysia Perodua chiếm lĩnh thị trường nội địa?
Động thái của các nhà sản xuất ô tô xe máy tại Malaysia nhằm góp phần cùng với chính phủ thực hiện biện pháp để hạn chế hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành tại quốc gia này.

Tập đoàn Tan Chong Motor cũng tạm ngừng phân phối cũng như dịch vụ bảo dưỡng xe Nissan tại Malaysia đến hết tháng 3.2020

Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba thông báo, tính đến chiều ngày 17.3 đã có tổng cộng 553 ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia trong đó có 2 ca tử vong.
Theo hãng thông tấn Bernama, mọi hoạt động tụ tập nơi công cộng như cầu nguyện, thể thao, văn hóa... tại Malaysia đều bị dừng. Toàn bộ các cơ sở kinh doanh sẽ bị đóng cửa, ngoại trừ các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Người dân Malaysia bị cấm đi ra nước ngoài trong khi du khách nước ngoài cũng bị hạn chế nhập cảnh vào Malaysia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.