Hàng mã toàn voi, ngựa, kiệu, thuyền 'khủng' xếp hàng chờ 'thiêu' ở đền Kiếp Bạc

Lê Nam
Lê Nam
17/02/2019 11:13 GMT+7

Thế giới vàng mã với tướng sĩ, voi, ngựa, kiệu, thuyền… có kích cỡ như thật, phong phú về hình thức tạo nên một khung cảnh hết sức đặc biệt ở sân đền Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương), khiến ai chứng kiến cũng ngạc nhiên.

[VIDEO] Voi, ngựa, kiệu thuyền cỡ khủng xếp hàng chờ vào lò thiêu

Đền Kiếp Bạc, thuộc khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thuộc tỉnh Hải Dương vào những ngày tháng Giêng âm lịch, có hẳn một khu đốt vàng mã rộng rãi được bố trí ở phía sau.

Từ các mâm thỏi vàng bạc cho đến voi, ngựa, tướng sĩ, kiệu, thuyền… được đem vào đền với số lượng lớn. Không chỉ phong phú về hình thức mà kích thước của các loại hàng mã này cũng rất khủng. Số hàng hóa này được vận chuyển bằng một lối đi riêng, dẫn thẳng vào phía sau cổng đền.

Một con ngựa giấy lớn như thật được đưa vào đền chờ đốt sau khi chủ nhân dâng lễ
Hàng mã "khủng" xếp hàng chờ... đốt
Những bộ binh tướng, voi cầu kỳ
Hàng mã to bằng người thật được nhiều người đặt dâng lễ
Có những bộ hàng mã nhiều món, giá lên đến vài triệu. Những món hàng tầm trung thì giá thấp hơn, chỉ vài trăm
Khu để hàng mã ở đền Kiếp Bạc, thuộc khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Khi thấy người lạ đi lại ngắm nghía, một nhóm phụ nữ tiến đến hỏi chuyện nhằm mục đích mời chào mua hàng. Theo tìm hiểu, toàn bộ số hàng mã đều do người dân địa phương, gần khu vực đền Kiếp Bạc sản xuất. Với hình thức cầu kỳ, kích thước lớn, giá thành của những con voi, ngựa… này không hề rẻ!

Theo đó, ngựa đại có giá 220.000 đồng/ con, ngựa trung có giá 150.000 đồng/ con. Một bộ “mã nhà Trần” gồm voi, thuyền, ngựa có giá 650.000 đồng/bộ đại và 450.000 đồng/bộ trung. Nếu qua lái buôn, con số này sẽ tăng lên từ 50.000 - 100.000 đồng.

Ngoài bộ "mã nhà Trần" hay được chào bán, giới làm hàng mã còn phân ra nhiều bộ mã khác nhau với cấp độ cao hơn như “lục bộ”, “ngũ bộ”… thêm đoạn kiệu rước, binh tướng và thuyền lớn… Tất cả đều đồ sộ về số lượng lẫn kích thước.

Tìm hiểu thì được biết toàn bộ số hàng mã được trưng trong khu vực này đều được khách hành hương đặt. Sau khoảng 30 phút dâng lễ, toàn bộ số hàng đã được đem ra lò đốt ngay phía sau đền vào ngày 15.2.

Phía ngoài cổng chính, nhiều người cũng chuẩn bị nhiều mâm lễ lớn nhỏ, khệ nệ bưng vào đặt trong đền với cầu mong sức khỏe, bình an, làm ăn giàu có, may mắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.