Hàng ngàn người chen chúc rời TP.HCM về miền Tây nghỉ lễ 30.4-1.5

27/04/2019 19:42 GMT+7

Chiều tối 27.4, hàng ngàn người cùng nhau chen chúc rời TP.HCM để về các tỉnh miền Tây bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

[VIDEO] Cầu Rạch Miễu kẹt xe kinh hoàng vì dân đổ về quê nghỉ lễ
Theo quy định, dịp lễ 30.4 và ngày Quốc tế lao động 1.5, người lao động nghỉ 2 ngày nhưng do giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ cuối tuần (27 - 28.4) có ngày thứ 2 (29.4) xen kẽ nên Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép hoán đổi nghỉ ngày thứ hai (29.4) và đi làm bù vào thứ bảy (4.5).
Trong 5 ngày nghỉ, có 2 ngày nghỉ hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ lễ. Tổng cộng, người lao động được nghỉ lễ 30.4 gồm 5 ngày liên tục, từ 27.4 - 1.5.
Do đó, việc nghỉ lễ kéo dài nên nhiều người chọn phương án rời thành phố về quê hoặc đi chơi nên một số tuyến đường nhộn nhịp từ chiều 26.4.
Ghi nhận vào chiều 27.4, tại khu vực phía Tây TP.HCM, hàng ngàn người cùng nhau rời thành phố hướng về các tỉnh miền Tây. Khoảng 17 giờ, lượng xe di chuyển trên tuyến QL1A (đoạn H.Bình Chánh) tăng đột biến. Các loại xe máy và xe khách chen chúc nhau.
Đoạn ùn ứ kéo dài khoảng 1 km từ vòng xoay An Lạc đến hết cầu Bình Điền. Do nhiều phương tiện di chuyển cùng lúc nên một vài đoạn đường bị quá tải. Các xe ở đây đông, di chuyển chậm, xe máy phải leo lề để mong chạy nhanh hơn. Đến 18 giờ, lượng người đổ về miền Tây vẫn còn rất đông.
Khoảng 17 giờ, lượng xe di chuyển trên tuyến QL1A (đoạn H.Bình Chánh) tăng đột biến Ngọc Dương
Do đặc điểm các tỉnh miền Tây nằm sát TP.HCM nên nhiều người chọn phương tiện xe máy để về quê trong dịp nghỉ lễ Ngọc Dương
Lúc 17 giờ 30, đoạn đường gần như chật kín, xe máy, xe khách chen nhau di chuyển Ngọc Dương
Ở khu vực xã Tân Kiên, H.Bình Chánh cả 3 làn xe trên QL1A đều không còn một chỗ trống Ngọc Dương
Một số trẻ em mệt mỏi ngủ gục khi trên đường rời thành phố cùng cha mẹ Ngọc Dương
Cả gia đình cùng rời thành phố về quê nghỉ lễ Ngọc Dương
Do nhiều phương tiện di chuyển cùng lúc nên một vài đoạn đường bị quá tải Ngọc Dương
Đến 18 giờ lượng người đổ về khu vực miền Tây vẫn còn rất đông Ngọc Dương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.