Hàng ngàn người dự phiên chợ mỗi năm họp 1 lần lúc nửa đêm

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
30/01/2020 06:07 GMT+7

Đêm 26.1 rạng sáng 27.1 (đêm mùng 2 rạng sáng mùng 3 Tết Canh Tý), rất nhiều người dân địa phương và du khách thập phương bất chấp mưa rét, đổ về tham dự lễ hội chợ đình Bích La (xã Triệu Đông, H.Triệu Phong, Quảng Trị - ảnh).

Đây là phiên chợ đặc biệt nổi tiếng trong khu vực vì chỉ họp 1 lần trong năm, từ nửa đêm đến rạng sáng. Các mặt hàng bán ở chợ chủ yếu là sản vật địa phương (chè xanh, cau trầu, các loại rau củ quả...) và không hề có chuyện chèo kéo, nói thách. Người mua kẻ bán đều quan niệm việc đi chợ là phát lộc cho nhau, cầu may mắn đầu năm.
Ngoài ra, trong lễ hội chợ đình Bích La còn có phần cúng trời đất và lễ cầu thần Kim Quy, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt... Ông Lê Bá Dũng, Trưởng ban tổ chức lễ hội chợ đình Bích La, cho biết năm nay dù mưa rét nhưng vẫn có hàng ngàn người đến chợ đình du xuân, cầu lộc, cầu tài..., chứng tỏ được sức hút của phiên chợ này đối với du khách gần xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.