Hãng Pfizer nộp phạt hơn 60 triệu USD

09/08/2012 03:00 GMT+7

Tập đoàn dược phẩm Pfizer của Mỹ đồng ý nộp phạt 60,1 triệu USD để dàn xếp cuộc điều tra về hành vi hối lộ ở nước ngoài.

AFP dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cùng Ủy ban Chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC) cho hay Pfizer thừa nhận vi phạm Đạo luật chống hối lộ ở nước ngoài (FCPA) trong giai đoạn 2001-2007.

Theo đó, các nhân viên của Pfizer đã trả tiền cho giới chức y tế, bác sĩ... ở nhiều nước để các loại thuốc của hãng được ưu ái trên thị trường. Những nước này bao gồm Bulgaria, CH Czech, Croatia, Kazakhstan, Nga, Serbia, Trung Quốc và Ý. Thông báo cho biết mức phạt trên đã được giảm nhẹ nhờ các lãnh đạo cấp cao của Pfizer đã rất hợp tác trong quá trình điều tra.

Giới chức Mỹ khẳng định hành vi hối lộ các quan chức nước ngoài gây bất lợi cho các công ty làm ăn chân chính và sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Lê Loan

>> Thu hồi thuốc ngừa thai của Pfizer
>> Hãng Pfizer bị phạt khoản tiền kỷ lục
>> Pfizer bị kiện tại Nigeria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.