Hàng trăm công nhân, chiến sĩ ‘làm sạch’ Rạng Đông

12/09/2019 12:49 GMT+7

15 ngày sau vụ cháy lớn, hàng trăm công nhân, chiến sĩ đã được huy động đến thu dọn hiện trường, lên kế hoạch tẩy độc cho Công ty cổ phần phích nước Rạng Đông .

Sáng nay 12.9, sau khi thống nhất phương án, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) cùng các cơ quan liên quan đã bắt đầu các quy trình thu dọn, xử lý hiện trường để lên kế hoạch tẩy độc cho khu vực nhà kho bị cháy của Công ty cổ phần phích nước Rạng Đông (viết tắt là Công ty Rạng Đông, đóng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Cần vệ sinh ngay nhà máy cấp nước và trường tiểu học

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, thượng tá Nguyễn Văn Bổng, Trưởng ban Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, cho biết trong sáng nay, đơn vị đã huy động 75 cán bộ chiến sĩ, 14 phương tiện phối hợp với Bộ Tư lệnh Hóa học và các đơn vị liên quan tổ chức thu dọn hiện trường, vận chuyển các chất thải từ vụ cháy đi xử lý, tiếp đó mới tiến hành tiêu tẩy độc khu vực này.

15 ngày sau đám cháy kinh hoàng, Công ty Rạng Đông vẫn ngổn ngang chất thải

Ảnh Trần Cường

Đại diện Bộ Tư lệnh Hóa học cho biết, trong sáng cùng ngày, đơn vị đã huy động 60 người, 10 phương tiện cùng nhiều máy móc tới hiện trường hỗ trợ xử lý hậu quả sau đám cháy.
“Trước mắt, đơn vị đang phối hợp với Công ty Urenco 10 và Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội thu dọn hiện trường, đồng thời lên kế hoạch tẩy độc sau khi các chất thải đã được giải phóng”, vị đại diện Bộ Tư lệnh Hóa học nói.

[FLYCAM] Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông tan hoang sau hỏa hoạn

Ngày 12.9, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dọn dẹp, tẩy độc cho Công ty Rạng Đông

Ảnh Trần Cường

Theo ông Lê Hồng Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty Urenco 10, đơn vị này đã huy động 30 cán bộ, công nhân đến Công ty Rạng Đông để khảo sát, lên phương án dọn dẹp, đóng gói các chất thải nguy hại sau vụ cháy và chuyển đi.
“Sau khi phê duyệt phương án, chúng tôi sẽ tiến hành dọn dẹp, vận chuyển, tập kết chất thải đến nơi xử lý. Chúng tôi sẽ cố gắng dọn dẹp nhanh nhất, nhưng có thể quá trình này phải mất tới 10 ngày vì khối lượng công việc khá nhiều”, ông Phong nói.

Nhiều phương tiện, máy móc đã được huy động đến hiện trường để tổ chức xử lý

Ảnh Trần Cường

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 8 giờ sáng 12.9, các đơn vị đã có mặt tại Công ty Rạng Đông để lên kế hoạch, triển khai công tác thu dọn hiện trường.
Trong khi các công tác thu dọn hiện trường đang được chuẩn bị, triển khai, hoạt động của công nhân Công ty Rạng Đông vẫn diễn ra bình thường. Không khí bên trong vẫn khá ngột ngạt sau vụ cháy, nhiều chiến sĩ, công nhân phải trang bị 2 lớp khẩu trang.

Trắng đêm vất vả vì vụ cháy nhà kho Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông

Công ty Rạng Đông được bảo vệ nghiêm ngặt, các phóng viên phải hết sức khó khăn mới được sự đồng ý cho vào tác nghiệp

Ảnh Trần Cường

Công ty Rạng Đông dán những bài báo tích cực về vụ cháy trong bảng tin tại cổng chính

Ảnh Trần Cường

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, các công việc  bắt đầu được gấp rút triển khai

Ảnh Trần Cường

Các công nhân Urenco 10 lắp đặt hệ thống phun sương, hạn chế bụi

Ảnh Trần Cường

Máy xúc được huy động đến thu dọn hiện trường

Ảnh Trần Cường

Nhiều phương tiện của các đơn vị nghiệp vụ được huy động đến

Ảnh Trần Cường

Phía bên trong Công ty Rạng Đông, không khí vẫn rất ngột ngạt, nhiều chiến sĩ phải trang bị 2 lớp khẩu trang

Ảnh Trần Cường

Các thiết bị quan trắc được đặt bên trong Công ty Rạng Đông

Ảnh Trần Cường

Phía bên ngoài, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam đặt 4 thiết bị quan trắc để đánh giá nồng độ tro bụi phán tán ra môi trường trong quá trình làm sạch Công ty Rạng Đông

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.