Hàng trăm nhà sập, tốc mái vì lốc xoáy giữa trưa hè

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
10/05/2018 20:44 GMT+7

Trưa nay 10.5, một vụ lốc xoáy kèm sấm sét lớn đã xảy ra tại 2 xã Lê Hóa và Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện, lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Cụ thể, xã Lê Hóa có 2 nhà bị sập tường, 130 nhà bị tốc mái; xã Thuận Hóa có 5 nhà bị tốc mái, Trường mầm non Thuận Hóa bị đổ sập giàn che.

Về nông nghiệp, có 33,5 ha lúa bị gãy đổ (xã Lê Hóa 20,5 ha, xã Thuận Hóa 13 ha); 17 ha ngô thiệt hại 50% (xã Lê Hóa 10 ha, xã Thuận Hóa 7 ha); có 4 ha lạc tại xã Thuận Hóa bị xói rễ, ngâm nước ước thiệt hại 50%; 1 con bò ở xã Lê Hóa bị sét đánh. Tổng thiệt hại nhà cửa và nông nghiệp ước tính hơn 8 tỉ đồng.

Riêng Nhà máy gạch Tuynel Lê Hóa bị tốc mái gần như hoàn toàn và mưa làm ướt gạch nung gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.