Hàng trăm xe luồng xanh đến TP.Vũng Tàu buộc phải quay đầu, tài xế lo hàng hư hỏng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
10/09/2021 16:07 GMT+7

Do TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) hướng dẫn lưu thông, phân chia khung giờ đi lại khiến hàng trăm xe luồng xanh từ các nơi đến thành phố này buộc phải quay đầu.

Ngày 10.9, tại các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 hướng vào TP.Vũng Tàu, tất cả xe tải vận chuyển hàng đã đăng ký, xe luồng xanh, xe vận chuyển hàng tại các cảng cá... từ các địa phương khác đến thành phố này buộc phải quay đầu.

Lý do là TP.Vũng Tàu cho phép các xe trên được lưu thông vào địa phương này từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Hàng trăm xe luồng xanh đến Vũng Tàu phải quay đầu trước chốt kiểm soát Covid-19

Các xe quay đầu hoặc đậu bên đường, đợi tối chạy vào TP.Vũng Tàu giao hàng

NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 gần cầu Cỏ May, hàng trăm xe tải luồng xanh đều được lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn buộc quay đầu đợi sau 18 giờ mới được chở hàng vào thành phố.

Nhiều tài xế xe chở hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống đã bức xúc vì quy định bất ngờ này của UBND TP.Vũng Tàu. Một số tài xế cho biết trong ngày 9.9 vẫn chở hàng bình thường xuống TP.Vũng Tàu. Việc thành phố cấm đột ngột khiến các tài xế trở tay không kịp, hàng tươi sống để trên xe đến chiều hư hỏng không ai chịu trách nhiệm.

Cảnh sát giao thông làm việc tại chốt kiểm soát

NGUYỄN LONG

Anh Trần Hoàng Vĩ, tài xế xe luồng xanh chở thủy sản từ Kiên Giang đi TP.Vũng Tàu, bức xúc cho biết: “Xe tôi đi từ Kiên Giang vào chiều 9.9, sáng nay đến cửa ngõ TP.Vũng Tàu mà không được cho vô thành phố giao hàng thì hàng hư hết. Văn bản của thành phố cấm phải có thời gian để doanh nghiệp vận tải biết và có sự chuẩn bị, chứ vừa ra văn bản cấm liền thì không ai trở tay kịp”.

CSGT nêu lý do quay đầu xe cho một tài xế ghi hình lại

NGUYỄN LONG

Trung tá Nguyễn Thanh Lam, Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Vũng Tàu, Tổ trưởng chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19, cho biết từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 10.9 đã buộc hơn 400 xe luồng xanh, xe tải chở hàng quay đầu.

Virus đã vào người thì có chắc sẽ dương tính với Covid-19? | BÁC SĨ ƠI số 14

Trước sự bất cập này, chúng tôi đã trao đổi với ông Vũ Hồng Thuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu và được ông Thuấn cho biết việc cấm xe tải, xe luồng xanh đi vào thành phố là để việc kiểm soát, phòng chống dịch tốt hơn.

Tuy nhiên, văn bản ban hành chiều 9.9, các doanh nghiệp, tài xế không biết, chưa tiếp cận được nên thành phố đã chỉ đạo các chốt trực cho xe lưu thông bình thường và tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tài xế biết quy định để có thời gian di chuyển cho hợp lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.