Hành khách lỡ trạm đâm trọng thương nhân viên xe buýt

01/06/2015 16:17 GMT+7

(TNO) Do ngủ quên trên xe, một người đàn ông được xe buýt chở đi xa địa điểm dừng chân. Khi được nhân viên bán vé giải thích, hành khách này rút dao đâm một nhát vào bụng, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

(TNO) Do ngủ quên trên xe, một người đàn ông được xe buýt chở đi xa địa điểm dừng chân. Khi được nhân viên bán vé giải thích, hành khách này rút dao đâm một nhát vào bụng, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nhân viên xe buýt bị hành khách đâm trọng thươngAnh Hoàng đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An
Chiều 1.6, trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Mai Chiến Thắng, Phó Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị đang truy tìm hung thủ đâm anh Hồ Sỹ Hoàng (22 tuổi, trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vào chiều 31.5.
Anh Phan Anh Phương, tài xế của Công ty xe buýt Hà Tĩnh (thuộc Công ty cổ phần vận tải Hà Tĩnh) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 31.5 tại trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 (TP.Vinh, Nghệ An).
Thời điểm này, anh Phương đang điều khiển xe buýt BKS 38N - 5210 chạy tuyến từ TP.Hà Tĩnh - Ga Vinh. “Khi đến Trạm thu phí cầu Bến Thủy 1, một người đàn ông khoảng 40 tuổi mùi rượu nồng nặc bước lên đòi mở cửa trước để xuống. Hành khách này nói là mua vé chặng từ Cầu Phủ (TP.Hà Tĩnh) - Bãi Vọt (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhưng do ngủ quên nên không biết để xuống”, anh Phương nói.
Khi anh Phương đang đưa vé tháng cho nhân viên trạm thu phí kiểm tra, còn anh Hoàng (nhân viên bán vé thuộc Công ty cổ phần vận tải Hà Tĩnh; phục vụ tuyến xe buýt số 6, tuyến TP.Hà Tĩnh - Ga Vinh) giải thích sự việc cho hành khách này thì người này không nói gì, bất ngờ rút ra con dao “mẹo” (loại dao nhọn, dài chừng 40 cm) đâm anh Hoàng một nhát vào vùng bụng, khiến Hoàng gục xuống.
Sau khi gây án, hung thủ xách dao nhảy ra khỏi xe và bỏ chạy. Anh Phương lập tức đưa anh Hoàng đến Bệnh viện đa khoa TP.Vinh để cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Hoàng sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị.
Bác sĩ Nguyễn Đình Giang, Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, anh Hoàng nhập viện lúc 19 giờ 30 ngày 31.5 với một vết đâm sâu 7 cm làm đứt động mạch liên sườn bên phải, mất nhiều máu.
Nạn nhân sau đó được các bác sĩ phẫu thuật, hiện sức khỏe chuyển biến tốt.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.