Hành trình mờ ám của "dự án bệnh viện quốc tế 80 triệu USD"

28/02/2009 00:47 GMT+7

Sau khi Thanh Niên thông tin về những biểu hiện bất thường xung quanh dự án khu y tế quốc tế kỹ thuật cao Hải Thượng Y viện (HTYV), hôm qua rất nhiều bạn đọc đã phản ánh và cung cấp thêm thông tin, tài liệu xung quanh dự án này.

HTYV ra đời như thế nào?

Ngày 27.2, nhiều người từng tham gia dự án HTYV khi tiếp xúc với PV Thanh Niên đều khẳng định người đứng đằng sau dự án này là sư Thích Minh Tâm. Sư Minh Tâm chính là Nguyễn Thiệu Văn, từng về VN rất nhiều lần và luôn khoe với mọi người có 2 bằng tiến sĩ: tiến sĩ Luật ở Úc và tiến sĩ Kinh tế ở Mỹ.

Không chỉ giới thiệu về kiến thức học vấn uyên thâm, Nguyễn Thiệu Văn còn rao từng tham gia rất nhiều định chế tài chính quốc tế, từng làm việc ở Ngân hàng Thế giới (World Bank), Giám đốc điều hành của Tập đoàn DBM Global (một tập đoàn tài chính quốc tế lớn ở Úc), luật sư của Luật sư đoàn Úc châu, làm việc ở Liên Hiệp Quốc, tham gia vào công ty hỗ trợ phần mềm ở Mỹ...
"Thông tin về Nguyễn Thiệu Văn cứ đầy rẫy như thế và không thể kiểm chứng được đâu là thật, đâu là giả", ông N.V.N, một người từng tham gia dự án, nói.
Với tài ăn nói khéo léo, Nguyễn Thiệu Văn làm không ít người tin tưởng.

Một lần về nước vào khoảng năm 2004 - 2005, Nguyễn Thiệu Văn khiến mọi người bất ngờ khi khoác chiếc áo cà sa và biến thành một nhà sư với pháp danh Thích Minh Tâm. "Sư Minh Tâm cũng giải thích là không tham gia vào hoạt động của Luật sư đoàn Úc nữa mà thành lập Viện Phật học Hoa Nghiêm do sư làm Viện chủ ở Sydney. Hỏi ra, tôi mới hay sư Minh Tâm đã bị khai trừ khỏi đoàn luật sư", ông N. nói. 

Cũng từ đây, thỉnh thoảng mọi người lại thấy sư Minh Tâm xuất hiện trong các hoạt động từ thiện. Trong những lần tham gia chữa bệnh, phát thuốc miễn phí với Phòng khám đa khoa từ thiện Long Bửu (của Phật giáo) và Phòng khám đa khoa Từ thiện Tân Định (của Công giáo), sư Minh Tâm gợi ý hai phòng khám này thành lập bệnh viện nhân đạo khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Ý tưởng của sư Minh Tâm "vẽ" ra quá tuyệt với sự kết hợp giữa Công giáo và Phật giáo, trong bệnh viện 500 giường sẽ có các hộ lý là những masơ, ni cô. Sư cũng cho biết có nhiều nhà tài trợ nước ngoài sẵn sàng hỗ trợ như Samco ở Úc (chứ không phải Samco ở Việt Nam - PV) đồng ý ủng hộ 200.000 USD... nên nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và ủng hộ sư Minh Tâm thực hiện ý nguyện tốt đời đẹp đạo này.

Và, từ đây HTYV ra đời. Công ty đứng ra thực hiện dự án này là Công ty quản lý HTYV (Úc), do chính sư Minh Tâm làm Giám đốc. 

Thất vọng khi biết sự thật

Chính vì mục đích của dự án được rao là từ thiện nên thu hút được rất nhiều người tự nguyện tham gia.

Lúc đầu, dự án được xác định làm tại TP.HCM. Bác sĩ Đ.T.T của Phòng khám Tân Định đã đồng ý góp mảnh đất ở Q.2 để xây dựng bệnh viện và luôn được sư Minh Tâm săn đón. Nhưng khi biết mảnh đất này không được chính quyền chấp thuận cho xây bệnh viện vì vướng quy hoạch, thì sư cũng lơ luôn, không liên lạc trao đổi gì với Phòng khám Tân Định nữa.

Tiếp đó, Phòng khám đa khoa Long Bửu cũng có những bất đồng quan điểm trong việc tổ chức xây dựng bệnh viện và cũng bị sư Minh Tâm "loại" khỏi "cuộc chơi" từ thiện...

Sau đó, dự án bệnh viện quốc tế có thời gian được chuyển ra xây dựng ở Hà Nội. Tại đây, nhiều người nghe thấy ý nghĩa từ thiện to lớn của dự án cũng nhiệt tình giúp đỡ. Trong số đó có bác sĩ Lê Thanh, làm việc trong ngành công an, tích cực làm đơn, gửi tờ trình lên Bộ Y tế để xin phê duyệt chấp thuận cho triển khai dự án. Nhưng rồi bác sĩ Lê Thanh cũng rút ra khỏi dự án sau một thời gian ngắn hợp tác vì cảm thấy nhiều điều không ổn. Dự án sau đó cũng rút khỏi Hà Nội để... chuyển về lại TP.HCM.

Qua nhiều mối quan hệ của những người có tấm lòng từ thiện cao cả, dự án HTYV may mắn được Viện chủ Tịnh xá Ngọc Qui (P.Tân Phong, Q.7) Thích Giác Thế tình nguyện hiến mảnh đất gần 10.000m2 trị giá trên dưới 600 tỉ đồng để xây dựng. Tiếc là sau đó mảnh đất này cũng không được chấp thuận cho xây dựng bệnh viện do nằm trong quy hoạch xây dựng vòng xoay (theo văn bản số 2638 ngày 25.4.2008 của UBND TP.HCM).

Một người trong ban vận động thực hiện dự án kể, khi biết dự án không được thực hiện tại khu đất trên, sư Minh Tâm có ý không muốn trả đất lại Viện chủ Thích Giác Thế. Mãi sau này, sư Minh Tâm đành phải trả lại khu đất trong sự bực bội do áp lực của nhiều nhà hảo tâm.

Tiếp xúc với chúng tôi sáng 27.2, Viện chủ Thích Giác Thế bộc bạch: "Tôi đã hiến đất làm từ thiện rồi thì không bao giờ thay đổi. Việc mục đích từ thiện không đạt được là do nhân duyên mà thôi. Tuy thế, việc buộc phải trả lại mảnh đất này cho tôi cũng làm thầy Minh Tâm phiền lòng với tôi".

Sau đó, sư Minh Tâm tiếp tục mời nhiều người mới tham gia "thực hiện" dự án và bất ngờ ngày 21.2 làm lễ động thổ tại H.Bình Chánh, trên mảnh đất của... người khác như Báo Thanh Niên đã thông tin!  

Cần xử nghiêm những hành vi lợi dụng Phật giáo để trục lợi

Chiều 27.2, trao đổi với PV Thanh Niên, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, Phó ban thường trực Thành hội Phật giáo TP.HCM, cho biết trong thời gian ở Huế dự hội nghị quan trọng, tình cờ đọc báo, ông vừa mừng vừa cảm thấy bất an khi thấy tấm ảnh chụp có nhiều chư tôn đức tăng ni, phật tử tham gia buổi lễ động thổ dự án HTYV tại H.Bình Chánh.

Mừng vì dự án bệnh viện nhân đạo xây dựng cho người nghèo đến những 500 giường bệnh, còn lo là dự án quá lớn, ông chưa nghe bao giờ. Để làm rõ thực hư, ông liền gọi điện thoại cho Hòa thượng Thích Thiện Lạc, Chánh đại diện Ban đại diện Phật giáo H.Bình Chánh tìm hiểu thông tin. Và ông càng lo hơn khi nghe Hòa thượng Thích Thiện Lạc khẳng định cũng không hề biết đến dự án này và cũng không biết ai đứng ra tổ chức lễ động thổ này. Hòa thượng Thích Thiện Tánh nói: "Nếu dự án liên quan đến Phật giáo thì Phật giáo tại địa phương phải biết và báo cho Thành hội. Đến nay, qua rà soát, tôi có thể khẳng định Thành hội Phật giáo TP.HCM không hề biết đến dự án này".

Hòa thượng Thích Thiện Tánh khẳng định quan điểm của Thành hội Phật giáo TP.HCM là mong muốn các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí cần làm rõ tổ chức, cá nhân đứng đằng sau dự án này, làm vì mục đích gì?... "Chúng tôi không cho phép bất cứ ai lợi dụng tôn giáo (Phật giáo), những vị giáo phẩm cao cấp để trục lợi hoặc có mục đích xấu gì khác, làm ảnh hưởng đến uy tín Phật giáo VN, gây mất niềm tin đối với Nhà nước", Hòa thượng Thích Thiện Tánh nhấn mạnh.

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.