Hành trình nhân ái của người đẹp Hoa hậu Việt Nam

Dạ Ly
Dạ Ly
20/07/2018 08:18 GMT+7

Người đẹp nhân ái là phần thi bắt buộc trong khuôn khổ Hoa hậu VN 2018 do Báo Tiền Phong và Công ty Sen Vàng phối hợp tổ chức. Hàng trăm mảnh đời bất hạnh đã và đang được giúp đỡ bởi chính tấm lòng các thí sinh.

10 tỉ đồng cho những mảnh đời bất hạnh
Những dự án nhân ái được xem là dấu ấn khác biệt của riêng Hoa hậu VN (HHVN) giữa nhiều cuộc thi nhan sắc khác. Bắt đầu từ năm 2016, HHVN có thêm phần thi Người đẹp nhân ái được thể hiện qua các dự án mang tính thiện nguyện, cộng đồng. Trong tập 1 chương trình vừa lên sóng trên kênh VTV9 (phát sóng 20 giờ 5 phút chủ nhật hằng tuần, tập 2 phát sóng ngày 22.7), khán giả cảm nhận được những sẻ chia đầy xúc động của các nhóm thí sinh.
Nụ cười hạnh phúc của Ngọc Ánh (thiên thần nhỏ 7 tuổi ở Bạc Liêu bị hở hàm ếch, gia đình khốn khó) được giúp đỡ phẫu thuật, được thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Rồi Ngọc Tài (cũng hở hàm ếch) mỗi lần đi xin việc luôn bị từ chối. Vất vả lắm em mới xin phụ bán phá lấu qua ngày. Vì hoàn cảnh khó khăn nên dù đã 19 tuổi và ở TP.HCM nhưng Tài vẫn chưa được phẫu thuật. Vậy là người đẹp HHVN đã lo cho em các thủ tục để nhập viện. Họ còn cất công liên lạc, đưa mẹ Tài từ Biên Hòa (Đồng Nai) kịp đến bệnh viện lúc ca mổ diễn ra. Mẹ Ngọc Tài bật khóc bên giường bệnh con gái. Hiện dự án nhân ái chủ đề Nụ cười trẻ thơ của nhóm thí sinh đầu tiên đã có gần 100 trường hợp bị hở hàm ếch đến từ những gia đình khó khăn đã và đang được phẫu thuật miễn phí.
Ban bình luận của Người đẹp nhân ái
Khác với HHVN 2016 làm đơn lẻ, năm nay thí sinh được thực hiện dự án theo nhóm. Mỗi nhóm có 4 người hoặc nhiều hơn. Những dự án mà các thí sinh đã và đang thực hiện gồm: xây sửa cầu, đường, trường - trạm, lắp điện thắp sáng, mang nguồn nước sạch... cho các cộng đồng dân cư còn khó khăn. Sau khi hoàn thành, các thí sinh tiếp tục có buổi ghi hình tại phim trường, cùng xem lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án, trả lời chất vấn của ban bình luận (gồm Hoa hậu VN 2016 Đỗ Mỹ Linh, MC Trấn Thành, nhà báo Trác Thúy Miêu). Những khó khăn, kỷ niệm, mồ hôi, nước mắt… khi thực hiện dự án đã được người đẹp bày tỏ để ban giám khảo có thêm chất liệu tìm ra Người đẹp nhân ái. Nguồn kinh phí 10 tỉ đồng cho những dự án thiện nguyện của thí sinh 2 khu vực phía bắc và nam đều do ban tổ chức hỗ trợ.
“Điều chúng tôi quan tâm là quá trình thực hiện và kết quả mà các em mang lại cho cộng đồng nơi các em nhận dự án. Có những thí sinh thành công, nhưng cũng có người thất bại trước nhiệm vụ của mình. Chúng tôi không đánh giá dựa trên những giọt nước mắt của các em mà căn cứ vào từng hành động trong quá trình thực hiện”, bà Phạm Kim Dung (Phó trưởng ban tổ chức HHVN 2018, sáng lập Người đẹp nhân ái) chia sẻ.
Chạm đến trái tim nhiều người
19 ứng viên đầu tiên của vòng chung kết toàn quốc khu vực phía nam HHVN 2018 đã hoàn thành 4 dự án ở các tỉnh thành như: Bình Định,Tiền Giang, TP.HCM... 4 dự án đầu tiên gồm: Nụ cười trẻ thơ (chương trình phẫu thuật chữa trị cho các em bị sứt môi, hở hàm ếch có hoàn cảnh khó khăn); Sẻ chia nhân ái (lắp đặt sân chơi vận động cho trẻ em tại làng Canh Giao, H.Vân Canh, Bình Định); Ngày hạnh phúc (tổ chức hôn lễ cho người khuyết tật tại TP.HCM), Nhịp cầu yêu thương (cải tạo cây cầu Tám Mẹo tại ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, H.Tân Phú Đông, Tiền Giang).
Kể về hành trình thực hiện dự án tại Bình Định, người đẹp Thủy Tiên nhớ lại: “Chỗ của chúng em cách làng gần 30 km, núi cao nên không có điện, nước, sóng điện thoại nhưng những ánh đèn le lói trong đêm đã mang mọi người xích lại gần nhau hơn. Nhờ được trải nghiệm cảm giác như những người dân ở đây, chúng em mới có thêm năng lượng để làm thật tốt dự án của mình nhằm đem những giá trị thiết thực cho mọi người”.
Các dự án tiếp theo sẽ được thí sinh vòng chung kết khu vực phía bắc thực hiện sau ngày 22.7, khi đêm chung khảo phía bắc kết thúc. 
Đêm chung khảo khu vực phía bắc HHVN 2018 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 22.7 tại Quảng trường Bình Minh (Cửa Lò, Nghệ An), phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 và 13 đài truyền hình địa phương: Vĩnh Long 2, Ninh Thuận, Cần Thơ, SCTV2, Kiên Giang, Let's Việt, Bạc Liêu, Bến Tre, Hải Phòng (THP+), Đà Nẵng DRT 2, Nghệ An, Bắc Kạn, Tây Ninh. Tham gia chương trình có các ca sĩ: Elvis Phương, Thanh Lam, Dương Hoàng Yến, Bùi Lê Mận, Yanbi, Yến Lê, Khánh Linh, Minh Ngọc, Lưu Hiền Trinh, Đỗ Tùng Lâm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.