Hành trình đi tìm thủ lĩnh, cán bộ Đoàn - Hội tài năng

29/11/2022 17:15 GMT+7

Tiến đến chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và thực hiện chủ đề công tác Đoàn năm 2022, Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM tổ chức Hội thi “Đi tìm thủ lĩnh” để tìm kiếm và phát triển nhân tài cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội.

Các đội thi tham gia tranh tài tại vòng chung kết Hội thi Đi tìm thủ lĩnh

BTC

Thông qua hội thi, không chỉ thí sinh tham gia mà những bạn trẻ theo dõi hội thi cũng thêm cơ hội hiểu hơn về tổ chức Đoàn và tiếp cận gần hơn với Đại hội Đoàn các cấp. Đặc biệt, hội thi đã tìm ra được đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội chất lượng cao, từ đó Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ tiếp tục phát huy công tác bồi dưỡng các bạn nhằm trở thành những cán bộ Đoàn – Hội “chuẩn tác phong, vững nghiệp vụ, giỏi chuyên môn”. Từ đó, giúp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM sẽ ngày càng đi lên và có những bước phát triển vượt bậc.

Những vòng thi đầy gay cấn và kịch tính

BTC

Hội thi năm nay được tổ chức với đối tượng tham gia là các tân sinh viên và đã thu hút hơn 100 thí sinh đăng ký tranh tài. Với thời gian tổ chức kéo dài trong hơn một tháng, các thí sinh tham gia hội thi đã trải qua 4 chặng thi vô cùng hấp dẫn và đầy thử thách, bao gồm: Kiến thức thủ lĩnh, Năng lực thủ lĩnh, Bản lĩnh thủ lĩnh và trận chung kết “Tôi là thủ lĩnh”.

Thu hút sự tham gia rất đông của sinh viên

BTC

Khởi đầu chặng 1 – Kiến thức thủ lĩnh, tất cả các thí sinh phải vượt qua phần thi “Trí tuệ thủ lĩnh” một bài kiểm tra kiến thức cơ bản gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khả năng tư duy logic; những kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội; kiến thức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nói chung; kiến thức về Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM. Sau khi trải qua phần thi “Kiến thức thủ lĩnh”, các thí sinh sẽ tiếp tục trải qua một phần đấu trí khó khăn không kém khi phải vượt qua phần thi “Góc nhìn thủ lĩnh” khi xử lý những tình huống thực tế trong cuộc sống và hoạt động Đoàn – Hội tại trường do BTC cuộc thi đưa ra.

Chặng 2 “Năng lực thủ lĩnh” chính thức bắt đầu với buổi sinh hoạt kết hợp tập huấn với chủ đề “Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng kế hoạch hoạt động” đã diễn ra trong không khí vô cùng hào hứng, sôi nổi của các thí sinh Top 35 của cuộc thi. Tại vòng này, các thí sinh được chia thành các nhóm để cùng nhau chuẩn bị cho thử thách của chặng thi với đề bài: Bạn hãy xây dựng một hoạt động hoặc chương trình nhằm giới thiệu đến các bạn tân sinh viên về giá trị mẫu hình của đoàn viên, thanh niên trường: khát vọng - sáng tạo - bản lĩnh - trách nhiệm. Kết thúc chặng thi, top 20 thí sinh xuất sắc nhất đã lộ diện và cùng nhau tiến vào vòng trong với những thử thách khó khăn tiếp theo chờ đợi các bạn.

Gay cấn với vòng chạy trạm

BTC

Tại chặng 3, 20 màu sắc - 20 cá tính khác nhau đã cố gắng để vượt qua những thử thách cam go tại hành trình 10 trạm (bao gồm cả trạm cố định và trạm di động) do BTC đưa ra tại các địa điểm gắn với lịch sử, văn hóa của TP.HCM. Chặng 3 đã thật sự là một thử thách vô cùng khó khăn với các bạn thủ lĩnh là sinh viên năm nhất với các trạm như Thủ lĩnh trí tuệ, Thủ lĩnh hội nhập, Thủ lĩnh kết nối, Thủ lĩnh quyết đoán, Thủ lĩnh uy tín và Thủ lĩnh sáng tạo và nhiều thử thách khác. Sau vòng thi này, Hội thi đã tìm ra được top 11 thí sinh bước vào tranh tài tại vòng chung kết.

Trận chung kết với chủ đề “Tôi là thủ lĩnh” vừa mới diễn ra với nhiều phần thi đa dạng và hấp dẫn về cả nội dung lẫn hình thức thi, từ phần thi kiến thức đến những phần thi về khả năng xử lý tình huống, kỹ năng phản biện… Trải qua 4 phần thi, danh hiệu Quán quân của Hội thi “Đi tìm thủ lĩnh” lần thứ XII, năm 2022 đã gọi tên thí sinh Võ Nguyễn An Bình đến từ Đoàn khoa Sinh học - Công nghệ sinh học.

Thí sinh giành giải quý quân năm nay

BTC

BTC trao giải á quân cho thí sinh

BTC

Võ Nguyễn An Bình đến từ Đoàn khoa Sinh học - Công nghệ sinh học đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân của hội thi

BTC

Huỳnh Tuấn Khương, Bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết Hội thi Đi tìm thủ lĩnh do Đoàn trường và Hội Sinh viên trường tổ chức từ năm 2010, đến nay đã trải qua 12 mùa tổ chức. “Đi tìm thủ lĩnh là cuộc thi để sinh viên có cơ hội được rèn luyện, phát huy khả năng bản thân; tìm kiếm, phát hiện các nhân sự mới có phẩm chất và năng lực để giới thiệu tham gia công tác Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên các cấp. Ở mỗi chặng thi, thí sinh sẽ được kiểm tra và trang bị một số kỹ năng như: xây dựng, bảo vệ và thực hiện kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng quản lý thời gian và hơn hết sẽ là một sân chơi để các bạn có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau”, Tuấn Khương chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.