Hành trình Từ Trái Tim: Trao gửi khát vọng lớn đến thanh niên vùng biển đảo

23/06/2019 09:58 GMT+7

Từ ngày 16 - 20.6, 'Hành trình từ Trái tim' Vùng biển đảo do Trung Nguyên Legend khởi xướng đã vượt hàng ngàn hải lý để thực hiện hành trình chuyên chở tri thức đến vùng biển đảo xa xôi phía Bắc Tổ quốc.

Sau nhiều ngày di chuyển không ngơi nghỉ, Hành trình về lại TP.Hải Phòng, tạm kết thúc chặng 1 sau những ngày đêm lênh đênh trên biển, vượt hàng ngàn hải lý, đem tri thức đến các đảo xa xôi nhất của vịnh Bắc bộ. Hành trình vùng biển đảo sẽ tiếp tục rẽ sóng vượt trùng khơi mang ánh sáng tri thức, trao tặng những cuốn sách quý đổi đời đến với các bạn trẻ, thanh niên, học sinh, quân và dân vùng biển Cam Ranh - Nha Trang - Khánh Hòa ngày 23.6; sau đó Hành trình đến huyện đảo Côn Sơn - Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) ngày 25.6 và từ ngày 27.6 - 1.7 Hành trình đến vùng biển phía Nam - Tây Nam của Tổ quốc, đến huyện đảo Phú Quốc - Thổ Chu - Hòn Khoai - Hòn Sơn…
Chặng đường dài vượt biển, vượt nắng gió gian nan ấy của Hành trình Từ Trái Tim đã nhận được nhiều tình cảm, đánh giá cao của những cá nhân, tổ chức, các nhân vật ảnh hưởng, học sinh, sinh viên, thanh niên… trên tất cả các huyện đảo.
Trong Lễ công bố Hành trình Từ Trái Tim Vùng biển đảo diễn ra tại Đại học Hàng Hải (Hải Phòng), TS Lê Doãn Hợp - Nguyên ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đã bày tỏ sự tán thành: “Bản thân tôi cảm thấy vui mừng khi đã đồng hành thực hiện được việc làm có ý nghĩa lớn lao này, vì Trung Nguyên vừa tròn 24 năm thành lập nhưng đã dành đến 10 năm thực hiện hành trình, những gì Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ cam kết với thế hệ trẻ đều đã đang được thực hiện, nên tôi hết sức trân trọng và ủng hộ”.
Cảm động khi Hành trình Từ Trái Tim tìm đến huyện đảo xa nhất Bạch Long Vĩ, Đại tá Lê Anh Tài - Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 1, trực thuộc Quân chủng Hải Quân chia sẻ: “Hành trình Từ Trái Tim đã cất công đến nơi xa xôi nhất phía cực Bắc Tổ quốc đã khiến quân, dân trên đảo vô cùng vui mừng, phấn khởi. Để đáp lại những món quà sách quý, những tình cảm Hành trình gửi trao, các cán bộ chiến sĩ có nhiệm vụ học hỏi, tiếp thu những điều Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ gửi trao thông qua Tủ sách quý Nền Tảng Đổi Đời, đồng thời phổ biến đến thanh niên Bạch Long Vĩ”.
Thượng tá Lê Hồng Sơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Hải (Hải Phòng) chân thành: “Đúng như tên gọi, Hành trình xuất phát từ cái tâm của người đứng đầu Tập đoàn Trung Nguyên Legend - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Hành trình không những là động lực cho thanh niên, chiến sĩ vươn lên lập nghiệp mà còn tiếp thêm động lực giúp anh em chắc tay súng bảo vệ biên cương”.
Cô Hoàng Thị Yến, Phó hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Cát Bà (Cát Hải - Hải Phòng) đánh giá cao: “Hành trình Từ Trái Tim là một chương trình vô cùng ý nghĩa đối với thế hệ thanh niên, học sinh. Việc đọc sách giúp bổ sung kiến thức, hình thành kỹ năng sống, từ đó chuẩn bị tốt cho tương lai. Tuy nhiên, ở huyện đảo xa xôi, những quyển sách hay rất hiếm và hôm nay thật may mắn khi Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã đến và tặng thanh thiếu niên món quà sách quý vô giá này”.
Cầm chặt quyển sách quý trên tay, em Bùi Linh Nhi - Học sinh lớp 8 tại xã đảo Quan Lạn (Vân Đồn - Quảng Ninh) vui vẻ: “Em thích lắm khi hôm nay được nhận sách quý. Em hứa sẽ đọc những quyển sách được tặng thật kỹ để rút ra những bài học và phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng xã em giàu hơn, đẹp hơn”.
Phấn khởi khi tham gia Hành trình Vùng biển đảo, Hoa hậu Mỹ Linh bày tỏ: “Dù Hành trình lần này khá đặc biệt, việc di chuyển cũng không thuận tiện như trên đất liền, phải qua rất nhiều chặng tàu, thuyền, Linh mới đến đây, và khi được tận tay trao những quyển sách quý đến các em học sinh, thanh niên, Linh cảm thấy vô cùng trân quý khoảnh khắc này, cảm ơn Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên đã cho Linh cơ hội được đồng hành”.
Ca sĩ Mỹ Linh bày tỏ sự cảm kích với Hành trình: “Mỹ Linh rất xúc động trước ý nghĩa Hành trình và hy vọng sẽ có sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân để truyền tải tinh thần đam mê, yêu thích những quyển sách của Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời”.
Đặt chân tới huyện đảo xa nhất tại cực Bắc, ca sĩ Thái Thùy Linh bày tỏ xúc động: “Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ của Tập đoàn Trung Nguyên đã tâm huyết tuyển chọn ra nhiều đầu sách và đem tặng thanh niên trên khắp cả nước thì đó thực sự là việc làm quá vĩ đại. Mọi người hãy cố gắng đọc, không phải bởi sách được tặng miễn phí, mà là thật sự Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời rất hữu ích, đặc biệt với các bạn trẻ”.
Trả lời câu hỏi “Sách có vai trò gì trong việc khởi nghiệp mà Tập đoàn Trung Nguyên Legend lại chọn sách để tặng?” của chiến sĩ Nguyễn Ngọc Lâm - Công an huyện Cát Hải, TS Trần Hữu Đức cho biết: "Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ có thể không có nhiều tài sản, vật chất, tiền bạc,… bằng nhiều tỉ phú khác nhưng Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đặc biệt quan tâm đến bạn trẻ và cho rằng các bạn trẻ ngày nay muốn khởi nghiệp thành công thì cần có 3 điều là: khát vọng lớn, chí hướng lớn để lập nghiệp; kiến thức, tri thức đúng đắn, liên thông toàn diện trong 12 lĩnh vực của Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời và cần được trang bị mô hình để tự thân vận hành. Vì vậy, sách là một trong những trang bị đầu tiên của việc xây dựng chí hướng lớn và tri thức đúng đắn toàn diện".
Sau khi kết thúc Hành trình vùng biển đảo xa xôi phía Bắc, Hành trình lên đường tiếp tục hoàn thành hàng ngàn hải lý tiếp theo để trao tặng hàng triệu cuốn sách quý trong Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời đến các cá nhân, gia đình, cộng đồng, thôn xóm… các trường đại học - cao đẳng, thư viện, nhà văn hóa,… trên khắp cả nước và vùng biển đảo của Tổ quốc, nhằm truyền cảm hứng, trao tri thức đến thanh niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ về một tinh thần chiến binh dũng mãnh, tinh thần tự hào bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời đại mới, tinh thần kỷ luật trong khởi nghiệp của quân đội.
Ý chí vĩ đại tạo nên dân tộc vĩ đại!
KHI CÙNG NHAU, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.