Harvey Weinstein đền bù 25 triệu USD cho nạn nhân bê bối tình dục

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
12/12/2019 19:37 GMT+7

Tờ Time đưa tin hôm 11.12 (giờ địa phương), “ông trùm” Hollywood Harvey Weinstein sẽ khép lại loạt bê bối tình dục kéo dài suốt thời gian qua bằng cuộc dàn xếp trị giá 25 triệu USD.

Theo Time, phía Harvey Weinstein đã đạt thỏa thuận với hơn 30 phụ nữ kiện ông về loạt hành vi sai trái tình dục. Cuộc dàn xếp đang chờ phê duyệt từ tòa án và số tiền trên sẽ được chi trả sau khi thẩm phán gật đầu với thỏa thuận từ các bên. Trong trường hợp được chấp thuận, “ông trùm” sinh năm 1952 sẽ khép lại các đơn kiện chống lại mình và công ty cũ.

Đáng chú, Harvey Weinstein không phải bỏ tiền riêng để dàn xếp bê bối tình dục của mình. Số tiền khổng lồ này được đơn vị bảo hiểm của công ty ông chịu trách nhiệm chi trả. Đặc biệt, đây là một vụ dàn xếp giữa phía nguyên đơn và bị đơn, nhà sản xuất khét tiếng này không phải thừa nhận các hành vi sai trái của mình. Luật sư Thomas Giuffra cho biết thỏa thuận nói trên cũng tương tự như bản thỏa thuận được công bố vài tháng trước nhưng với nhiều điều khoản trừng phạt hơn nhằm buộc các tổ chức phải chấp nhận nó.

Thỏa thuận trên nhận được sự hưởng ứng tích cực từ một số nguyên đơn, luật sư nhưng cũng vấp phải không ít chỉ trích của nhiều người khác vì cho rằng kẻ gây ra tội ác dễ dàng thoát khỏi rắc rối bằng cách chi tiền

ẢNH: SHUTTERSTOCK

“Khía cạnh đáng lo ngại nhất của thỏa thuận này là một điều khoản trừng phạt được đưa ra để buộc các nạn nhân cũng phải thỏa hiệp”, Thomas Giuffra tiết lộ trong một tuyên bố được Time đăng tải. Người này nói thêm: “Thật đáng kinh ngạc, những khoản tiền gây quỹ dành cho những người không đồng ý thỏa hiệp trong thỏa thuận lần này đã được trả lại cho Harvey và Robert Weinstein để bảo vệ quan điểm của họ trước tòa… Chúng tôi hiểu rằng nhiều nạn nhân đã bị tàn phá về mặt cảm xúc cũng như bị bòn rút sức lực bởi quá trình kiện tụng này đến mức họ không thể tiếp tục thêm được nữa. Tuy nhiên, thỏa thuận được đề xuất này không cho phép họ được tự nguyện lựa chọn”.

[VIDEO] Sau 2 năm phong trào #MeToo chống bạo lực tình dục, Hollywood thay đổi ra sao?

Điều này khiến nhiều nạn nhân không hài lòng song họ chẳng còn cách nào khác tốt hơn. Katherine Kendall - một nữ diễn viên tố cáo Harvey Weinstein quấy rối tình dục cho biết: “Tôi không thích điều này nhưng không biết phải chống lại ông ta như thế nào”. Trong khi đó, Louisette Geiss, một nguyên đơn trong vụ kiện tập thể tại tòa án liên bang Manhattan lại học cách chấp nhận bằng cái nhìn tích cực hơn: “Hiện tại, công ty Harvey Weinstein đang bị phá sản và ông ta lại chuẩn bị ra tòa, vì vậy, bản thỏa thuận này sẽ đảm bảo rằng tất cả những nạn nhân đều có cơ hội phục hồi và có thể tiếp tục sống tốt mà không lo lắng sẽ bị Harvey phá hoại sự nghiệp của họ”.

Dù có nhiều điểm không thỏa đáng trong bản thỏa thuận với Harvey Weinstein, phần lớn các nạn nhân chọn cách chấp thuận vì không biết làm gì hơn

ẢNH: AFP

Luật sư đại diện của một nạn nhân cho biết: “Harvey Weinstein đã tước đi mọi thứ của các nạn nhân: nhân phẩm, ước mơ, sự nghiệp và tiền bạc. Không có số tiền nào có thể khôi phục những gì mà hắn ta đã lấy từ những người bị hại. Nhưng thỏa thuận cuối cùng này sẽ cung cấp cho họ một nơi an toàn và bí mật để chia sẻ câu chuyện của mình và nhận được công lý - thứ mà tòa án không đem lại”. Một luật sư khác tên Elizabeth Fegan nêu ý kiến rằng thỏa thuận trên đảm bảo các nạn nhận sẽ được bồi thường, nhất là trong bối cảnh công ty của Harvey Weinstein đang làm thủ tục phá sản và một số phán quyết của tòa án đã dẫn đến việc nhiều yêu sách bị bác bỏ. Trong khi đó, Rebecca Goldman - Giám đốc điều hành của sáng kiến bình đẳng giới Time’s Up, gọi đây chẳng hơn gì một bài toán.  

Dù thoát khỏi phần lớn rắc rối với vụ dàn xếp trị giá 25 triệu USD, Harvey Weinstein vẫn phải hầu tòa vào ngày 6.1.2020 tới. Tại đây, ông sẽ bị xét xử về tội hiếp dâm một phụ nữ vào năm 2013 và thực hiện hành vi cưỡng bức tình dục một nạn nhân khác từ năm 2006.

Harvey Weinstein sử dụng thiết bị tập đi để rời Tòa án Hình sự Manhattan (New York, Mỹ) sau phiên xét xử ngày 11.12. Nhiều người cho rằng "ông trùm" này cố tỏ ra ốm yếu để dễ dàng nhận được sự cảm thông

ẢNH: AFP

Trong phiên tòa hôm 11.12, nhà sản xuất tai tiếng này cũng bị tòa nâng mức phí tại ngoại từ 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng) lên mức 5 triệu USD (hơn 115 tỉ đồng). Nguyên nhân là bởi Harvey Weinstein nhiều lần cản trở thiết bị giám sát điện tử được gắn ở chân. Công tố viên Joan Illuzzi cáo buộc rằng nhà làm phim này hoảng loạn và đã cố tình làm cho thiết bị nói trên gặp trục trặc để tránh bị phát hiện. Xuất hiện tại phiên tòa mới nhất, Harvey Weinstein phải nhờ đến thiết bị tập đi cùng nhiều người hộ tống để có thể di chuyển. Arthur Aidala - luật sư của “ông trùm” này cho biết Harvey sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật mới vào hôm 12.12 (giờ địa phương) vì chấn thương sau vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 8. Phía nhà sản xuất 67 tuổi khẳng định sẽ không vì lý do sức khỏe mà hoãn phiên tòa vào ngày 6.1 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.