Hậu Giang phải tìm cách khai thác tiềm lực thành nguồn lực

17/07/2022 06:49 GMT+7

Ngày 16.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 với chủ đề 'Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui'.

Tham dự còn có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gian hàng nông sản trưng bày tại hội nghị

TTXVN

Tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết định hướng chiến lược phát triển của Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, là thu hút đầu tư vào 4 trụ cột: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Hội nghị là cơ hội để địa phương tìm ra các mục tiêu, giải pháp then chốt để tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong những năm tới .

Thủ tướng khen ngợi thành tích 6 tháng đầu năm 2022 Hậu Giang đạt mức tăng trưởng 11%, cao nhất ĐBSCL (xếp thứ 8 cả nước); là “điểm sáng” nông nghiệp với mức tăng trưởng cao nhất 10 năm qua, giá trị nông sản gia tăng so với cùng kỳ, việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo Thủ tướng, Hậu Giang có lợi thế rất lớn để thu hút nhà đầu tư khi là tỉnh có điểm giao nhau của 3 tuyến cao tốc sắp hình thành: Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Hậu Giang, và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Hậu Giang là “hạt nhân” của các tỉnh Nam sông Hậu. Vì vậy, khi các tuyến đường cao tốc được hình thành sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho Hậu Giang về phát triển công nghiệp, đô thị và logistics.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nhiệm vụ quan trọng của Hậu Giang là phải tìm cách khai thác tiềm lực thành nguồn lực, biến khát vọng thành hành động thiết thực. Đó là của cải, vật chất được hưởng từ các dự án đầu tư để người dân được ấm no, hạnh phúc, tinh thần ngày một nâng cao. “Muốn vậy, Hậu Giang phải có tư tưởng biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo Hậu Giang cần tập trung vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng chính quyền số, làm tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính với doanh nghiệp.

Với các nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị nói không với dự án ảo, hướng đến kinh doanh lành mạnh, thực hiện chính sách tốt cho người lao động, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, xây dựng chiến lược kinh doanh phải chú ý đến việc hài hòa giữa người dân và nhà nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đôn đốc Bộ KH-ĐT hỗ trợ Hậu Giang thực hiện các thủ tục triển khai các dự án đầu tư; Bộ TN-MT phối hợp địa phương sớm giải quyết các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Chính phủ; Bộ GTVT khẩn trương thực hiện các tuyến đường cao tốc để tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Hậu Giang nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung…

* Tại hội nghị, UBND tỉnh Hậu Giang đã trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư 19.000 tỉ đồng; đồng thời ký kết 8 biên bản ghi nhớ với các nhà đầu tư với tổng giá trị 204.649 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.